Chủ nhật, 28/04/2024 13:07 (GMT+7)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Bình Minh -  Thứ ba, 28/02/2023 08:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 27/2, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và dự gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2023).

Cùng đi với đoàn có Thượng tướng Trần Quang Phương, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và các Bộ, ngành Trung ương.

tm-img-alt
Các đại biểu chụp ảnh nhân lễ gặp mặt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, hiếm có nghề nào mà xã hội lại đòi hỏi cao cả về phẩm chất đạo đức và tài năng chuyên môn như nghề y - một nghề đặc biệt cao quý, được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy và tôn vinh.

Trong Thư gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Người thầy thuốc phải thương yêu người bệnh, lương y phải như từ mẫu. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang". Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thực hiện lời dạy của Người, đội ngũ cán bộ, thầy thuốc, nhân viên ngành y tế đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang đã đạt được nhiều kết quả tự hào. Đáng chú ý, Việt Nam đã sản xuất được hầu hết các loại vaccine để sử dụng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; làm chủ và ghép được 6/6 tạng chủ yếu và các công nghệ phẫu thuật nội soi, can thiệp tim mạch với chi phí giảm từ 30% - 50%. Đặc biệt, ngành y tế đã khống chế thành công đại dịch COVID-19, một cuộc chiến đầy cam go, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử y tế Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu Bệnh viện 108 đạt được trong năm qua, trở thành một trong những trung tâm ghép mô, tạng, ghép gan lớn nhất toàn quốc. Nhấn mạnh đội ngũ cán bộ y tế của bệnh viện vừa là thầy thuốc, vừa là thầy giáo, vừa là người lính bộ đội Cụ Hồ vì vậy luôn được xã hội, người dân đặc biệt trân trọng và tôn vinh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế cùng với lãnh đạo bệnh viện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và các nghị quyết, quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, khắc phục tình trạng thiếu hụt thuốc chữa bệnh, vật tư, trang thiết bị y tế, nợ đọng, chậm thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần tập trung bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành y tế nói chung và Bệnh viện 108 nói riêng vững vàng về chính trị, chuyên môn, gương mẫu về đạo đức, lấy người bệnh làm trung tâm. Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tăng cường chuyển đổi số trong tất cả các hoạt động khám, chữa bệnh và quản lý tại Bệnh viện, hướng tới cung cấp dịch vụ y tế đạt chất lượng quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, kỷ niệm 68 năm sẽ là dịp để ngành y chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Mong muốn đội ngũ cán bộ y tế, thầy thuốc Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc sẽ luôn tận tụy với nghề, không ngừng nỗ lực để đạt được nhiều thành tựu mới, toàn diện hơn nữa.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau