Chủ nhật, 28/04/2024 15:43 (GMT+7)

Chung cư Carina “chỉ hư hỏng nhẹ” sau vụ cháy làm 13 người chết

MTĐT -  Thứ tư, 20/06/2018 09:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Bộ Xây dựng, vài điểm ở tầng hầm chung cư Carina bị hư hỏng nhẹ, khả năng chịu lực so với trước khi hoả hoạn là 90%.

Ngày 19/6, đại diện Công ty Hùng Thanh (chủ đầu tư chung cư Carina, quận 8) cho biết đã gửi hồ sơ xin phép Sở Xây dựng TP HCM cho sửa chữa chung cư, sau khi Bộ Xây dựng đã có kết quả kiểm định.

Trong vài ngày tới, UBND quận 8 sẽ họp với cư dân thông báo kết quả kiểm định, kế hoạch sửa chữa để nhanh chóng ổn định cuộc sống của bà con.

Theo kết quả kiểm định do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng (IBST), tầng hầm block A và B chung cư Carina, nơi chịu tác động trực tiếp của ngọn lửa, bị ảnh hưởng ở mức độ I và II.

Mẫu bêtông lấy từ tầng hầm Carina. Ảnh: IBST.

Mức độ I có nghĩa là bị ám khói, muội đen, bong tróc lớp bả, bong nổ bề mặt bêtông, khả năng chịu lực so với trước khi cháy là 90%. Mức độ II là bề mặt bị bong nổ bêtông, ám khói, mức độ chịu lực 57-87% so với trước.

Cơ quan chức năng đánh giá, hệ kết cấu 3 khối nhà chưa bị biến dạng lớn, do đám cháy xảy ra cục bộ tại một vị trí trên mặt bằng công trình. Ngoài ra, chung cư có hệ kết cấu khung với vách bêtông cốt thép toàn khối, nhiều tầng, nhiều nhịp với bậc siêu tĩnh cao. Nên các vật liệu như bêtông, cốt thép tại điểm cháy vẫn đảm bảo cường độ, tiêu chuẩn theo yêu cầu.

Với kết quả trên, IBST đề nghị, tại block A cần gia cường 7 ổ sàn, 9 cấu kiện dầm và một vách cứng. Block B gia cường 3 ô sàn. Riêng block C không bị lửa tác động trực tiếp, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Cơ quan chức năng kiểm định tầng hầm Carina. Ảnh: IBST.

Vụ hoả hoạn xuất phát từ ngọn lửa ở xe Atila trong hầm chung cư Carina, lúc hơn 1h ngày 23/3, sau đó nhanh chóng lan rộng thiêu rụi 340 xe máy, 17 ôtô.

Khói lửa khiến 13 người chết, hơn 90 người nhập viện. Hậu quả vụ cháy nặng nề nhất trong hơn chục năm qua tại TP HCM, chỉ sau thảm họa cháy ITC năm 2002 làm 60 người chết.

Gần 3 tháng qua, hàng trăm hộ dân Carina phải thuê trọ, sống tá túc nhà người quen trong khi chờ nhà được sửa chữa. Nhiều người bức xúc vì cơ quan chức năng hứa sớm khắc phục sự cố để bà con có thể về nhà ổn định cuộc sống.

Công ty Hùng Thanh cũng gửi hàng loạt công văn đề nghị sớm có kết quả kiểm định để sửa chữa chung cư.

Theo Vnexpress

Bạn đang đọc bài viết Chung cư Carina “chỉ hư hỏng nhẹ” sau vụ cháy làm 13 người chết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.