Thứ hai, 06/05/2024 18:47 (GMT+7)

Chương Mỹ (Hà Nội): Hàng loạt công trình bị xử phạt sau phản ánh của Môi trường và Đô thị Việt Nam

Nhóm PV -  Thứ ba, 30/01/2024 00:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 2 bài viết ghi nhận tình trạng xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp tại thôn Lương Xá, xã Lam Điền, thì mới đây, UBND huyện Chương Mỹ đã ban hành một loạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ đối với phần vi phạm

Cụ thể, trường hợp thứ nhất: ngày 29/12/2023, ông Trịnh Duy Oai-PCT UBND huyện Chương Mỹ ban hành Quyết định số 9062/QĐ-XPHC đối với ông Hà Văn Quang đã thực hiện hành vi phạm hành chính: Chuyển mục đích sử dụng 410,74m2 đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tại xứ đồng Đim 3, thôn Lương Xá, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Đã xây dựng các công trình: 01 công trình làm nhà ở diện tích 97,6m2, kết cấu móng, tường xây gạch, mái lợp tôn; 01 công trình (làm nhà kho, nhà để xe) diện tích 66,3 m2, kết cấu dụng khung kèo sắt, mái lợp tôn, nền đổ bê tông; 01 mái vảy bằng cột sắt, vi kèo sắt, mái lợp tôn, nền lát gạch diện tích 26,84m2; 01 sân bê tông diện tích 220m2; xây dựng tường bao xung quanh thửa đất, dụng trụ cổng lắp 02 cánh cổng bằng sắt.

tm-img-alt
Một phần công trình vi phạm của ông Hà Văn Quang sẽ phải tháo dỡ.

Theo đó, ông Hà Văn Quang bị xử phạt 12.500.000 đồng. Đồng thời, buộc ông Quang phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính với số tiền 4.367.000 đồng. Nếu chủ đầu tư không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày hộ gia đình ông Quang nhận được Quyết định này.

Trường hợp thứ hai, ngày 21/12/2023, ông Trịnh Duy Oai-PCT UBND huyện Chương Mỹ ban hành Quyết định số 8067/QĐ-XPHC đối với ông Trịnh Viết Quý đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: chuyển 50m2 đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, đã xây dựng 01 công trình làm nhà kho kết hợp nhà bảo vệ bằng gạnh chỉ đỏ trên diện tích 50m2.

Ngoài ra, ông Quý còn chuyển mục đích sử dụng đất giữa các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp thuộc trường hợp phải đăng ký chuyển sử dụng đất mà không đăng ký theo quy định, diện tích vi phạm 900m2, đã xây dựng 01 công trình làm chuồng chăn nuôi bằng gạch chỉ đỏ cao 1,85m.

Với các hành vi trên, chủ đầu tư bị phạt tổng số tiền 7.500.000 đồng và buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính số tiền 139.000 đồng; buộc hộ ông Quý phải đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Đồng thời phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Nếu chủ đầu tư không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

tm-img-alt
Công trình xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày hộ gia đình ông Quý nhận được Quyết định này

Trường hợp thứ ba, theo Quyết định số 8609/QĐ-XPHC ngày 21/12/2023 do ông ông Trịnh Duy Oai-PCT UBND huyện Chương Mỹ ban hành xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trung Thọ đã thực hiện một số hành vi sau: chuyển 81,33m2 đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tại xứ đồng Đoạn 3, thôn Lương Xá, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Đã xây dựng các công trình: 01 công trình làm nhà ở diện tích 21.06m2; 01 công trình phụ diện tích 5.12m2 (kết cấu tường xây gạch chỉ đỏ, khung kèo sắt, mái lợp tôn); 01 mái vảy bằng cột sắt, vi kèo sắt, mái lợp tôn, xung quanh quây tôn diện tích 7,95m2 ; 01 sân bê tông bên trên dụng cột sắt, vi kèo sắt, mái lợp tôn diện tích 47.2m2

Chuyển mục đích sử dụng đất giữa các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp thuộc trường hợp phải đăng ký chuyên mục đích sử dụng đất mà không đăng ký theo quy định với diện tích: 288m2, đã xây dựng công trình với mục đích làm chuồng chăn nuôi, tường xây gạch chỉ đỏ loại 110mm, đựng vi kèo bằng sắt hộp, mái lợp tôn cao 5m trên diện tích 288m2.

Buộc ông Nguyễn Trung Thọ phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính với số tiền 377.000 đồng.

Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày hộ gia đình ông Thọ nhận được Quyết định này.

Lãnh đạo UBND xã Lam Điền cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang vận động, tuyên truyền các hộ vi phạm trên tự nguyện thực hiện tháo dỡ phần xây dựng vi phạm theo quyết định.

Trước đó, vào ngày 19/9/2023 và ngày 11/10/2023, Môi trường và Đô thị Việt Nam có phản ánh tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại thôn Lương Xá, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ qua 2 bài viết: Chương Mỹ: tiềm ẩn ô nhiễm môi trường từ xây dựng trang trại, nhà ở trên đất nông nghiệpChương Mỹ: Trách nhiệm của lãnh đạo địa phương khi để xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Lam Điền?.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, các lực lượng chức năng của xã Lam Điền không lập biên bản vi phạm hành chính hành vi xây dựng trái phép của các hộ trên, sau khi Môi trường và Đô thị Việt Nam phản ánh thì mới thấy lực lượng chức năng xã Lam Điền kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính (vào các ngày 20/12/2023 và 12/12/2023).

Người dân cho biết, tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp không riêng gì tại thôn Lương Xá mà còn đang diễn ra tại một số thôn khác trên địa bàn xã Lam Điền.

Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Chương Mỹ (Hà Nội): Hàng loạt công trình bị xử phạt sau phản ánh của Môi trường và Đô thị Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới