Chủ nhật, 28/04/2024 19:40 (GMT+7)

“Chuyến xe yêu thương” Bệnh viện Trung ương Huế chở hàng trăm bệnh nhân ở xa về quê đón tết

Công Thanh -  Thứ bảy, 03/02/2024 17:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và người nhà đã được Bệnh viện Trung ương Huế tặng quà, hỗ trợ xe miễn phí đưa về quê đón Tết.

Ngày 3/2, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức chương trình “chuyến xe yêu thương” giúp đỡ các bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện về quê đón Tết Giáp Thìn năm 2024.

tm-img-alt
GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ trong chương trình “Chuyến xe yêu thương” của Bệnh viện Trung ương Huế nhằm đưa người bệnh về quê đón Tết Giáp Thìn năm 2024.

Theo đó, chương trình gồm 7 chuyến xe, chở gần 200 bệnh nhân và người nhà khởi hành từ Bệnh viện Trung ương Huế đi các tỉnh thành: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.“Chuyến xe yêu thương” là một chương trình thường niên của Bệnh viện Trung ương Huế nhằm đưa người bệnh về quê đón Tết, thể hiện mục tiêu “chăm sóc toàn diện” của bệnh viện trong việc chăm lo cho người bệnh từ tiếp đón, thăm khám và điều trị nội trú đến lúc yên tâm ra viện đón Tết.

tm-img-alt
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế đã có mặt, tặng quà và gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới những người bệnh lên đường về quê ăn Tết.

Không chỉ hỗ trợ phương tiện miễn phí cho người bệnh và người nhà bệnh nhân mà trong đó Bệnh viện Trung ương Huế còn trao tặng quà Tết cho các bệnh nhân gồm 3 phần quà kèm 1.000.000 đồng/suất. Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế đã có mặt, tặng quà và gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới những người bệnh lên đường về quê ăn Tết.

"Những chuyến xe miễn phí và các phần quà sẽ giúp các bệnh nhân đón Tết ấm áp, vui tươi cùng gia đình". GS.TS. Phạm Như Hiệp chia sẻ.

Bạn đang đọc bài viết “Chuyến xe yêu thương” Bệnh viện Trung ương Huế chở hàng trăm bệnh nhân ở xa về quê đón tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.