Chủ nhật, 28/04/2024 07:45 (GMT+7)

Công tác chuẩn bị tổ chức Giải Dù lượn tỉnh Kon Tum (mở rộng) “Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024”

Chi Huỳnh -  Chủ nhật, 03/03/2024 08:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giải Dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng “Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024” do UBND huyện Sa Thầy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh dự kiến được tổ chức trong 04 ngày (từ ngày 21- 24/3/2024).

Tiếp nối thành công từ Chương trình trình dù lượn năm 2022 do huyện Sa Thầy tổ chức và Giải dù lượn Kon Tum mở rộng năm 2023; năm 2024, UBND huyện Sa Thầy tiếp tục phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Giải dù lượn quy mô cấp tỉnh (mở rộng) tại dãy núi Chư Tan Kra, thuộc địa phận xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, với sự tham gia của các vận động viên, phi công trong nước và quốc tế.

Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tổ chức giải như chuẩn bị san gạt bãi cất cánh, các bãi hạ cánh bảo đảm kỹ thuật theo đề xuất chuyên môn của Ban tổ chức Giải, chuẩn bị nơi ở và các phương tiện đi lại, thông tin tuyên truyền và cổ động trực quan về giải đấu, xây dựng nội dung cho các chương trình Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và đêm Gala giao lưu văn hóa…, đang được Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sa Thầy và các đơn vị liên quan gấp rút hoàn thiện.

tm-img-alt

 Giải Dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng “Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024” dự kiến được tổ chức trong 04 ngày (từ ngày 21- 24/3/2024).

Ông Trần Văn Tiên- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sa Thầy cho biết: Giải dù lượn tỉnh Kon Tum (mở rộng) được tổ chức theo Đề án tổ chức khai thác bay dù lượn gắn với phát triển du lịch tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1239/QĐ-UBND tỉnh ngày 27/12/2021; đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Tuần văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ V năm 2024 và hướng tới kỷ niệm 56 năm Ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại Điểm cao 995- Chư Tan Kra (26/3/1968-26/3/2024). Giải dù lượn là dịp để các phi công gặp gỡ, rèn luyện và nâng cao trình độ bay dù lượn; đồng thời, góp phần xây dựng hình ảnh, điểm đến hấp dẫn, thu hút những người yêu thích du lịch thể thao mạo hiểm đến địa phương.

 Dự kiến có trên 110 vận động viên dù lượn đang sinh hoạt tại các Câu lạc bộ, hội Dù lượn trong nước và quốc tế tham gia. Sau phần lễ là màn trình diễn Para Moto, tiếp đến sẽ tiến hành các nội dung thi của Giải, ngoài ra Ban tổ chức có dịch vụ Bay đôi trải nghiệm cho các du khách, bà con nhân dân nếu có nhu cầu bay trải nghiệm. Đây sẽ là chuyến trải nghiệm hấp dẫn, tuyệt vời cho những người yêu thiên nhiên, thích khám phá, thể thao mạo hiểm.

Bên cạnh đó, huyện Sa Thầy tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các xã, thị trấn tại sân trước Đài tưởng niệm Chư Tan Kra; nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tới du khách. Giải đấu dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng “Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024” nhằm quảng bá sản phẩm du lịch, miền đất, con người huyện Sa Thầy, Kon Tum tới du khách gần xa.

Bạn đang đọc bài viết Công tác chuẩn bị tổ chức Giải Dù lượn tỉnh Kon Tum (mở rộng) “Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề