Chủ nhật, 28/04/2024 04:21 (GMT+7)

Cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường TP. Hà Nội lần thứ II” chính thức khởi động

Lam Vy -  Thứ sáu, 11/03/2022 14:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 11/3, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở TN&MT Hà Nội tổ chức lễ phát động Cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội lần thứ II” (năm 2021 - 2022).

Ngày 11/3, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở TN&MT Hà Nội tổ chức lễ phát động Cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội lần thứ II” (năm 2021 - 2022).

Đây là cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội lần thứ II, với những bài viết ở các thể loại: Nghiên cứu, phản ánh, ghi chép, phóng sự, phỏng vấn, chân dung nhân vật, longform... được đăng, gửi đăng trên báo in và báo điện tử của báo Kinh tế & Đô thị, các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, từ ngày 01/07/2021 đến 15/5/2022.

tm-img-alt
Toàn cảnh buổi Lễ phát động. 

Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và lan tỏa tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức và cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường Thành phố. Qua đó, chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và hướng tới sự phát triển bền vững của Thủ đô nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo” đã đặt ra.

Đặc biệt, Cuộc thi được phát động đúng dịp Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành, với rất nhiều điểm mới được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quản lý, xử lý các vấn đề về môi trường. Vì vậy, Cuộc thi cũng là dịp để tuyên truyền sâu rộng các quy định của Luật vào cuộc sống, nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô.

Tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ môi trường Thủ đô

Theo Ban tổ chức, tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ II” tập trung vào các chủ đề: Phản ánh, biểu dương các tổ chức, cá nhân, những điển hình, mô hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có các hoạt động nổi bật bảo vệ môi trường; Giới thiệu các mô hình tiên tiến, sáng kiến kỹ thuật và đề xuất các giải pháp, ý tưởng mới về bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội; Phản ánh các vấn đề gây ô nhiễm môi trường, như: ô nhiễm không khí, đất và nước, tiếng ồn,...Những vấn đề quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, chống rác thải nhựa và túi ni lông; bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển đô thị xanh,… Qua đó nhằm nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị, tổ chức và người dân trong việc bảo vệ môi trường thành phố; Phát hiện, phản ánh, đấu tranh với các hành vi gây suy thoái; hủy hoại cảnh quan thiên nhiên, các hệ sinh thái; đe dọa sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của thành phố Hà Nội. Các bài viết tuyên truyền, phổ biến về Luật Bảo vệ môi trường, bám sát theo kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 27/8/2021 về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Minh Đức – Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cho biết, đây là lần thứ 2 Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc thi viết về môi trường.  Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực với nhiều điểm mới; trong khi tình trạng ô nhiễm môi trường ở nhiều lĩnh vực vẫn đang ở mức báo động, không chỉ ô nhiễm sông hồ, ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường đất mà ngay ô nhiễm chất thải (chất thải sinh hoạt, chất thải y tế) cũng luôn ở tình trạng đáng báo động, nhất là trong bối cảnh dịch covid diễn biến phức tạp, người dân nhiễm virut Sars-CoV-2 tự cách ly tại nhà trong việc phân loại rác lại hạn chế,… đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống và chất lượng sống của người dân Thủ đô. Song đáng lo ngại là nhiều người dân, doanh nghiệp vẫn thờ ơ với việc bảo vệ môi trường, bảo vệ chính mình. 

tm-img-alt
Ông Nguyễn Minh Đức – Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi.

“ Vì vậy, thông qua cuộc thi lần thứ 2, chúng tôi tiếp tục mong muốn sẽ tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ môi trường Thủ đô với những hành động cụ thể, thiết thực. Bởi thế, đối tượng tham gia dự thi chúng tôi không phân biệt về độ tuổi, tôn giáo, thành phần. Tất cả công dân Việt Nam cư trú trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam đều có thể tham gia.” - ông Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Tại Lễ phát động, Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi đã kêu gọi sự chung tay, cùng vào cuộc của  người dân,  chuyên gia, các doanh nghiệp, nhà báo bằng những bài viết với nhiều phát hiện tích cực, đề xuất các giải pháp và hiến kế các kế hoạch thực hiện bảo vệ môi trường cho TP Hà Nội. “Tôi cho rằng, có được sự chung tay  của cộng đồng, các vấn đề về môi trường của Hà Nội sẽ sớm từng bước được giải quyết; những qui định mới  của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020  sẽ đi vào cuộc sống hiệu quả, nâng cao chất lượng môi trường, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”- Ông Nguyễn Minh Đức khẳng định.

Cùng đồng hành, chung tay trong công tác bảo vệ môi trường Thủ đô

Phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi, ông Đặng Hữu Bình - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết, từ nhiều năm nay, cùng với các đô thị lớn trên cả nước, Hà Nội đã thử nghiệm phân loại rác tại nguồn theo mô hình 3R nhằm giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng rác thải nhưng chưa thành công như mong muốn.

tm-img-alt
Ông Đặng Hữu Bình - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco).

Theo chỉ đạo mới nhất đầu năm 2022 của UBND TP, các quận, huyện có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn và triển khai phân loại rác thải sinh hoạt theo lộ trình phù hợp, triển khai thí điểm tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng, công tác thu gom... Urenco là đơn vị đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố, thực hiện mục tiêu chính trị của thủ đô trong việc giữ gìn vệ sinh TP luôn xanh, sạch, đẹp.

“Cuộc thi viết Bảo vệ Môi trường Thủ đô được tổ chức lần thứ 2 để tiếp nối những thành công, với những bài viết chất lượng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và lan tỏa tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức và cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường TP. Qua đó, chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và hướng tới sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Chúng tôi sẽ đồng hành với Báo Kinh tế & Đô thị để cùng phối hợp phát động cuộc thi tới toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty tham gia với tinh thần nghiêm túc, thực hiện đúng mục tiêu của cuộc thi với những chủ đề mà Ban tổ chức đưa ra”- ông Đặng Hữu Bình chia sẻ.

Trước đó, Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội lần thứ nhất năm 2020 có 299 bài dự thi, trong đó có 18 loạt bài của các phóng viên, nhà báo thuộc các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, điển hình là loạt bài 4 kỳ “Nam Sơn và bài toán xử lý rác thải ở Hà Nội” của nhóm tác giả Báo Nhân dân điện tử, được đầu tư thực sự công phu. Nội dung tác phẩm phản ánh về tình trạng ùn ứ rác thải ở Hà Nội, có phân tích sâu về nguyên nhân dẫn tới thực trạng, nhất là những xung đột lợi ích từ rác. Qua đó, đề xuất những giải pháp, kiến nghị, bài học xử lý rác đô thị từ các nước trên thế giới. Đặc biệt, tác phẩm gây ấn tượng mạnh khi được trình bày dưới hình thức bài eMagazine, các yếu tố đồ hoạ được thiết kế đẹp mắt.

Chia sẻ tại Lễ phát động lần thứ II, nhà báo Bông Mai (báo Nhân dân) - đại diện cho nhóm tác giả đạt giải Nhất cuộc thi lần thứ nhất cho biết, chị vốn không sinh ra tại Hà Nội nhưng cũng đã có thời gian học tập và làm việc tại Hà Nội đến giờ là 15 năm, và sẽ tiếp tục sinh sống làm việc tại Thủ đô về sau này. Do vậy, với riêng chị cũng như hầu hết cư dân đang sinh sống tại Hà Nội nói chung đều rất quan tâm đến mọi vấn đề của Thủ đô, trong đó có vấn đề sát sườn nhất, ảnh hưởng trực tiếp nhất đến cuộc sống hằng ngày của mọi cư dân, đó là vấn đề môi trường.

tm-img-alt
Nhà báo Bông Mai (báo Nhân dân) - đại diện cho nhóm tác giả đạt giải Nhất cuộc thi lần thứ nhất chia sẻ tại buổi Lễ.

“Loạt bài “Nam Sơn và bài toán xử lý rác thải Hà Nội” mà nhóm phóng viên Báo Nhân Dân thực hiện là vào tháng 7 năm 2020 khi người dân lặp lại “điệp khúc xe rác”. Tại thời điểm đó, rất nhiều cơ quan báo chí cũng đã vào cuộc phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân cũng như những chỉ đạo, điều hành từ phía UBND TP Hà Nội. Có thể nói, chính quyền thành phố Hà Nội cũng đã rất nỗ lực giải quyết tận gốc vấn đề. Và thật mừng là Nhà máy điện rác Sóc Sơn đang từng bước đi vào hoạt động, được kỳ vọng giảm tải đáng kể cho hai bãi rác vốn đã bị quá tải của Hà Nội là Nam Sơn và Xuân Sơn. Rác thải sinh hoạt mới chỉ là một vấn đề liên quan môi trường tại Thủ đô, còn nhiều vấn đề khác như ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, rác thải y tế, rác thải công nghiệp,..

Có thể nói, báo chí truyền thông đã, đang và vẫn đóng góp tiếng nói của mình trong việc bảo vệ môi trường. Tôi cho rằng, tiếng nói ấy sẽ mạnh mẽ hơn, lan toả hơn khi được tập hợp lại. Và các cuộc thi viết về môi trường như cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội chính là một diễn đàn để tập hợp những tiếng nói ấy”- nhà báo Bông Mai chia sẻ. 

tm-img-alt

 Theo Ban tổ chức, cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ II (năm 2021-2022) dự kiến gồm  14 giải cá nhân. Cụ thể: 01 giải Đặc biệt, trị giá 30.000.000 đồng;  01 giải Nhất, trị giá 15.000.000 đồng; 02 giải Nhì, trị giá 10.000.000 đ/giải; 03 giải Ba, trị giá 7.000.000 đ/giải và 07 giải khuyến khích, trị giá 5.000.000 đ/giải. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ có hình thức khen thưởng đối với đơn vị có số lượng người tham gia cuộc thi nhiều nhất và đơn vị có nhiều hoạt động đồng hành cùng chương trình nhất.

Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 11/3/2022 đến hết ngày 15/5/2022 (theo dấu bưu điện hoặc thời gian thư đến đối với thư điện tử) là các tác phẩm đã đăng trên báo Trung ương và Hà Nội từ 1/7/2021-15/5/2022. Ngoài phong bì thư ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ II. Thời gian tổ chức Lễ tổng kết và trao giải: dự kiến tháng 6/2022.

Địa chỉ nhận bài viết dự thi: Ban Đô thị - Báo Kinh tế và Đô thị, 21 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. (Điện thoại liên hệ: 098.747.9898 - chị Thương Huế - Phó trưởng Ban Đô thị); Hoặc thư điện tử: [email protected]

Mọi tổ chức cá nhân quan tâm đến “Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ II” có thể tìm hiểu thông tin trên báo Kinh tế và Đô thị điện tử tại địa chỉ: http://kinhtedothi.vn hoặc trên  các ấn phẩm báo in báo Kinh tế và Đô thị.

Bạn đang đọc bài viết Cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường TP. Hà Nội lần thứ II” chính thức khởi động. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề