Thứ hai, 29/04/2024 06:48 (GMT+7)

Đà Nẵng: 1 cụ ông phát hiện nhiễm Covid-19 khi đến bệnh viện cấp cứu

Nguyễn Thúy -  Thứ tư, 14/07/2021 11:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa 14/7, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây.

Bệnh nhân tên P.Q (SN 1947, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Ngày 13/7/2021, bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Tại đây bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi, có sốt, ho nên được bệnh viện lấy mẫu làm xét nghiệm. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau đó, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm khẳng định lại bằng phương pháp Realtime RT-PCR và cũng có kết quả đã nhiễm Covid-19.

Nhân viên y tế truy vết, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở Đà Nẵng.

Hiện, Sở Y tế Đà Nẵng đã ra thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan ca dương tính với SARS-CoV-2 này. Cụ thể:

Buổi sáng các ngày từ 1/7 - 13/7: Tập thể dục tại công viên đường Tản Đà (khu bờ hồ đường Hàm Nghi).

Buổi chiều các ngày từ 1/7 - 13/7: Xem đánh cờ tại công viên đường Tản Đà (khu bờ hồ đường Hàm Nghi).

Ngày 11/7: Đám tang tại địa chỉ 121, Phan Thanh, Đà Nẵng.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các địa điểm, liên quan đến bệnh nhân lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: 1 cụ ông phát hiện nhiễm Covid-19 khi đến bệnh viện cấp cứu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.