Chủ nhật, 28/04/2024 03:54 (GMT+7)

Đà Nẵng: Chuyển đổi hơn 43 ha rừng làm khu công nghiệp

Duy Anh -  Thứ sáu, 17/11/2023 16:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu công nghiệp Hòa Ninh là dự án trọng điểm của Đà Nẵng. Trong quá trình triển khai chuyển đổi mục đích từ đất rừng sản xuất sang mục đích khác, UBND thành phố phải chịu trách nhiệm tính chính xác phân loại rừng.

HĐND TP. Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết chuyển đổi gần 44ha đất rừng để làm dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh. Khi khu công nghiệp này hoàn thành, dự kiến sẽ thu hút được 218 dự án, tổng vốn đầu tư 26.000 tỷ đồng.

Được biết, dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh do Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, xây dựng tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, tổng diện tích hơn 400 ha, trong đó hơn 43 ha đất rừng sản xuất cần chuyển đổi mục đích.

Việc đầu tư Dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án này đi vào hoạt động sẽ thu hút khoảng 218 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư 26.000 tỷ đồng, doanh thu hằng năm 26.700 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.384 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho hơn 47.700 lao động.

Chuyển đổi hơn 43 ha rừng làm khu công nghiệp - Ảnh 1.
Phối cảnh đồ án Khu Công nghiệp Hòa Ninh

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, Khu công nghiệp Hòa Ninh là dự án trọng điểm của Đà Nẵng. Trong quá trình triển khai chuyển đổi mục đích từ đất rừng sản xuất sang mục đích khác, UBND thành phố phải chịu trách nhiệm tính chính xác phân loại rừng.

“Đây là dự án rất quan trọng, cần thiết sớm có thủ tục hoàn chỉnh để đấu thầu, đầu tư xây dựng KCN Hòa Ninh. Tờ trình của UBND thành phố chuyển đổi hơn 43 héc ta diện tích rừng là thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Còn những nội dung khác phát sinh, trong Nghị quyết HĐND thành phố giao cho UBND thành phố cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu về diện tích và hiện trạng rừng đã trình” - ông Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Chuyển đổi hơn 43 ha rừng làm khu công nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề