Thứ bảy, 27/04/2024 18:58 (GMT+7)

Đà Nẵng: Điện lực Hải Châu xử lý cáp treo cột điện tại 10 tuyến phố

PV -  Thứ sáu, 29/09/2017 13:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thực hiện “Tháng cao điểm xử lý cáp treo cột điện và đảm bảo PCCC sử dụng điện trong nhân dân”, Điện lực Hải Châu (Điện lực Đà Nẵng) đã huy động các lực lượng xử lý hệ thống cáp treo cột điện.

Theo báo cáo, đến hết đợt ra quân này từ ngày 8-30/9, Điện lực Hải Châu đã hoàn thành việc xử lý cáp treo cột điện tại 10 tuyến đường và kiệt, hẻm trên địa bàn đơn vị phụ trách. Việc chỉnh trang này không những góp phần làm đẹp mỹ quan đô thị, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ do chạm chập đường dây, mà còn góp phần đảm bảo an toàn điện phục vụ tuần lễ cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng tại thành phố vào tháng 11 tới.

Điện lực Hải Châu đang xử lý cáp treo cột điện trên tuyến phố Đà Nẵng

Cũng trong dịp này, các lực lượng của Điện lực Hải Châu đã ra quân thi công sửa chữa miễn phí đường dây điện cho 20 hộ nghèo trên địa bàn.

 Đây là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có hệ thống điện trong nhà cũ kỹ, chắp vá, lắp đặt không đúng quy cách. Các hộ gia đình được hỗ trợ kéo lại đường dây sau công tơ điện; xử lý các vị trí nối dây dẫn; thay mới bóng điện,... .

Theo ông Bùi Đỗ Quốc Huy, Giám đốc Điện lực Hải Châu cho biết song hành cùng những công việc trên Điện lực Hải Châu cũng tổ chức tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, hướng dẫn các hộ dân lắp đặt thiết bị điện phù hợp, nhằm hạn chế tuy cơ cháy nổ do chạm chập điện có thể xảy ra.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Điện lực Hải Châu xử lý cáp treo cột điện tại 10 tuyến phố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề