Chủ nhật, 28/04/2024 01:17 (GMT+7)

Đà Nẵng liên tiếp đón nhận những tin vui về tình hình dịch Covid-19

Tâm An -  Thứ tư, 02/09/2020 19:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày thứ 4 liên tiếp Đà Nẵng không có ca nhiễm Covid-19, thêm 11 bệnh nhân khỏi bệnh và gần 14 nghìn mẫu xét nghiệm của các sỹ tử dự thi Tốt nghiệp THPT tại thành phố đều âm tính.

Tối 2/9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết, hôm nay là ngày thứ 4 liên liếp thành phố không ghi nhận thêm trường hợp mắc Covid-19 nào.

Đặc biệt, tính đến nay, Đà Nẵng đã có 8 ngày liên tiếp (từ 26/8 đến 2/9) không phát hiện ca Covid-19 lây nhiễm từ cộng đồng nào.

Một tin vui nữa là 13.764 mẫu xét nghiệm của các thí sinh, giáo viên và cán bộ tham dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 tại thành phố này đều âm tính với SARS-CoV-2.

5 bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang được xuất viện hôm nay.

Cũng trong ngày hôm nay, Đà Nẵng đã công bố khỏi Covid-19 và cho 11 bệnh nhân xuất viện, trong đó có những ca từng mang bệnh nặng rất nặng. Trong đó, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã trao giấy khỏi bệnh Covid-19 và cho ra viện 5 bệnh nhân.

Đặc biệt, bệnh nhân 767 (71 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) có bệnh lý nền nặng, tai biến mạch máu não, biến chứng liệt nửa người. Đến sáng nay, bệnh nhân này đã có 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 nên được cho xuất viện về nhà tiếp tục điều trị phục hồi chức năng.

4 bệnh nhân còn lại được Bệnh viện dã chiến Hòa Vang cho ra viện đều trú tại Đà Nẵng. Đó là các bệnh nhân 487 (63 tuổi); bệnh nhân 942 (62 tuổi), cùng trú quận Hải Châu; bệnh nhân 725 (47 tuổi), trú quận Thanh Khê và bệnh nhân 1024 (16 tuổi), trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang.

6 bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh trong ngày 2/9.
Cùng ngày, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng làm thủ tục ra viện cho 6 bệnh nhân mắc Covid-19 đã có 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 trở lên. Các bệnh nhân ra viện gồm: 482, 850, 871, 817, 863 và 891, đều trú ở Đà Nẵng. Trong số 6 bệnh nhân này, có 4 bệnh có các bệnh nền như: đái tháo đường, cao huyết áp vô căn. 

Được biết, sau khi xuất viện, tất cả các bệnh nhân được bố trí xe đưa về tận nhà và hướng dẫn cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế, dưới sự giám sát của nhân viên y tế địa phương.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, tính đến nay, tổng cộng có 239 trường hợp nhiễm nCoV điều trị tại Đà Nẵng, 9 Bệnh viện Trung ương Huế và 1 tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã được công bố khỏi bệnh. Hiện, chỉ còn 105 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn Đà Nẵng.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng liên tiếp đón nhận những tin vui về tình hình dịch Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề