Chủ nhật, 28/04/2024 11:04 (GMT+7)

Đắk Lắk: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Thế Hoàn -  Thứ hai, 20/11/2023 08:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ ngày 18 đến 20/11, tỉnh Đắk Lắk tổ chức "Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk" với chủ đề "Hội tụ sắc màu".

tm-img-alt
Đồng bào các dân tộc Đắk Lắk luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ về tinh thần đoàn kết

Tỉnh Đắk Lắk có 49 dân tộc anh em cùng chung sống, nên được coi là một “Việt Nam thu nhỏ”. Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023 được tổ chức trong dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023), với nhiều nội dung phong phú, nêu bật đặc trưng văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, truyền thống của các dân tộc cộng cư trên địa bàn. Theo Ban tổ chức Ngày hội tỉnh, các hoạt động thể hiện tinh thần đại đoàn đoàn kết các dân tộc theo lời Bác Hồ dạy trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (Gia Lai) ngày 19/4/1946: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai, Êđê hay Xê đăng và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói có nhau…”.

Trên cơ sở đó, Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh xây dựng chương trình hoạt động trong tời gian 3 ngày, bao gồm: trình diễn đặc trưng văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, truyền thống của các dân tộc; trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, tiêu biểu; văn hoá ẩm thực truyền thống của các dân tộc; tổ chức các trò chơi dân gian; trưng bày ảnh nghệ thuật chủ đề về voi; hội thảo "Bảo tồn và phát huy di sản phi văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ mừng thọ của người M’nông”; trình diễn nghề gốm nung lộ thiên, chiếu phim phục vụ nhân dân… Khoảng 800 nghệ nhân, diễn viên từ 15 huyện, thị xã, thành phố được huy động để tham gia trình diễn.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn, Đắk Lắk là mảnh đất giàu tiềm năng, lợi thế về văn hóa để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch theo hướng bền vững, khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên thiên nhiên, văn hóa truyền thống, đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

Các hoạt động tại Ngày hội góp phần cổ vũ nhân dân 49 dân tộc tiếp tục kề vai sát cánh, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, cùng giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; nỗ lực giữ gìn, giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp đến nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế và trao truyền cho thế hệ trẻ, cùng chung tay xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Một số hình ảnh tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023:

tm-img-alt

Tiết mục mở màn Chương trình nghệ thuật đặc sắc khai mạc Ngày hội Văn hoá các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023

tm-img-alt
Sắc màu cao nguyên
tm-img-alt
Biểu tượng Không gian Văn hoá cồng chiêng trên cao nguyên Đắk Lắk
tm-img-alt
Vòng xoang Tây Nguyên
tm-img-alt
Hội thi Giã gạo của người Êđê
tm-img-alt

Trò chơi đi cầu khỉ vùng sông nước miền Tây Nam Bộ

tm-img-alt
Niềm vui ngày hội 
tm-img-alt
Trò chơi ném pao của người H’Mông
tm-img-alt
Nhảy sạp Tây Bắc
Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau