Chủ nhật, 28/04/2024 04:42 (GMT+7)

Đắk Nông: Ai bao che cho việc khai thác đất trái phép?

Trần Quỳnh -  Thứ hai, 17/12/2018 09:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người dân ngang nhiên khai thác đất trái phép, gây ô nhiễm môi trường thế nhưng chính quyền không hề xử lý, đã khiến cho dư luận bức xúc.

Hiện trường vụ người dân khai thác đất trái phép tại huyện Đắk Song

Theo ghi nhận của PV Môi trường & Đô thị điện tử, hiện nay trên trục đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn Km1857+500 (thuộc địa bàn thôn 8, xã Nam Bình) đã và đang diễn ra tình trạng người dân san lấp mặt bằng trái phép trong phạm vi đất hành lang đường bộ, tự ý tháo các tấm hộ lan, cọc tiêu của công trình đường bộ.

Cũng tương tự, tại xã Thuận Hạnh (huyện Đắk Song), đoạn dọc tuyến Quốc lộ 14, tình trạng san đổ đất xảy ra nhiều điểm, làm thay đổi hiện trường sử dụng đất, gây ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này vẫn chưa hề thấy cơ quan có thẩm quyền nào đến kiểm tra, xử lý các vi phạm nêu trên, gây tác động xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, tạo dư luận xấu trong nhân dân. Đồng thời, các hành vi vi phạm nêu trên đã xâm hại đến kết cấu hạ tầng công trình đường bộ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) cho biết, vừa qua lãnh đạo huyện đã có văn bản chỉ đạo, phê bình Chủ tịch UBND xã Nam Bình và Chủ tịch UBND xã Thuận Hạnh (huyện Đắk Song) vì không kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng múc đổ đất, san lấp mặt bằng trái phép. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND hai xã này chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Đối với các trường hợp tự ý tháo dỡ các tấm hộ lan, cọc tiêu và san lấp mặt bằng trái phép trong phạm vi đất hành lang đường bộ tại xã Nam Bình, UBND huyện Đắk Song yêu cầu UBND xã này khẩn trương xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật; yêu cầu người thực hiện hành vi vi phạm khẩn trương khắc phục sai phạm, hoàn trả lại tình trạng ban đầu, chôn cọc tiêu, lắp lại các tấm hộ lan, khơi thông rãnh thoát nước….” – vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Ai bao che cho việc khai thác đất trái phép?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề