Thứ hai, 29/04/2024 15:52 (GMT+7)

Đắk Nông: Hàng loạt cây xăng hoạt động không giấy phép

Đức Hồng -  Thứ năm, 09/07/2020 14:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo phản ánh của bạn đọc, nhiều cây xăng trên địa bàn huyện Đắk Mil vi phạm hành lang an toàn đường bộ, gây ô nhiễm môi trường, công tác PCCC cũng không đảm bảo.

Theo tìm hiểu của PV, trên địa bàn huyện Đắk Mil có các địa điểm kinh doanh xăng dầu nằm trong trung tâm thị trấn như Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thương mại Thành Nam (số 125 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đắk Mil), Đại lý bán lẻ xăng dầu DNTNXD Việt Sáng (số 04-06 Trần Hưng Đạo, thị trấn Đắk Mil). Hai địa điểm kinh doanh xăng dầu này có vị trí nằm gần chùa và khách sạn, nơi thường tụ tập đông người, rất nguy hiểm đến tài sản và tính mạng con người nếu có xảy ra cháy, nổ.

Cửa hàng xăng dầu Thành Nam nằm gần chùa và khách sạn, rất nguy hiểm đến tài sản và tính mạng con người nếu có xảy ra cháy, nổ.

Đặc biệt, tại xã Đức Minh, có 4 DNTN kinh doanh xăng, dầu không có giấy phép từ nhiều năm nay. Cụ thể: cửa hàng xăng dầu DNTNTM Hiệp Phát (thôn Đức Hoài), cửa hàng xăng dầu DNTN Thanh Tuấn (thôn Kẻ Động), cửa hàng xăng dầu DNTN Hoàng Diệu (71 thôn Kẻ Động) và cửa hàng xăng dầu DNTN Trung Nguyên (thôn Thanh Lâm, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil).

Đại lý bán lẻ xăng dầu DNTN XD Việt Sáng nằm ngay trung tâm thị trấn Đắk Mil.

Tất cả các cửa hàng trên đều vi phạm trong quy hoạch xây dựng, làm ô nhiễm môi trường khu dân cư và không đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống cháy nổ.

Liên quan đến vụ việc, PV đã làm việc với ông Trần Ngọc Lâm - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, thì được biết, với 6 cây xăng nêu trên, Sở chưa nhận được hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng của chủ đầu tư. Từ trước đến nay, Sở Công thương tự thỏa thuận vị trí đặt cây xăng với doanh nghiệp, sao cho phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Sau đó, PV tiếp tục liên hệ với Sở Công thương thì được ông Phùng Quang Minh - Phó Chánh Văn phòng Sở cho hay, việc cấp giấy phép kinh doanh xăng, dầu đến Sở Công thương là thủ tục cuối cùng. Nếu được Phòng Cảnh sát PCCC của Công an tỉnh và Sở Khoa học Công nghệ cùng Sở Xây dựng phê duyệt thì Sở mới cấp giấy phép. Một trong ba đơn vị trên không phê duyệt thì Sở cũng không cấp giấy phép.

Như vậy, rõ ràng là tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu nêu trên hoạt động chui, không có giấy phép kinh doanh. Do đó, chúng tôi đề nghị, UBND xã Đức Minh, UBND thị trấn Đắk Mil cùng UBND huyện Đắk Mil kết hợp với các ban ngành liên quan để xem xét xử lý, tháo dỡ, di dời các các cây xăng này, đảm bảo việc tuân thủ đúng pháp luật, tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Hàng loạt cây xăng hoạt động không giấy phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...