Chủ nhật, 28/04/2024 07:44 (GMT+7)

Đáp án đề thi lớp 10 môn Ngữ Văn tại Hà Nội năm 2019

MTĐT -  Chủ nhật, 02/06/2019 10:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đề thi rơi vào tác phẩm "Sang thu." Phần nghị luận yêu cầu học sinh trình bày suy nghĩ về ý kiến: Phải chăng hoàn cảnh khó khăn cũng là cơ hội để mỗi người khám phá khả năng của chính mình.

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay, thành phố Hà Nội có hơn 85.000 TS đăng ký dự thi. Để phục vụ kỳ thi này, ngành giáo dục thành phố Hà Nội đã huy động gần 11.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc tại tại 169 điểm thi trên địa bàn. Hơn 3.600 phòng thi đã sẵn sàng, đáp ứng các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi.

Đặc biệt, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay áp dụng theo quy chế thi THPT quốc gia nên các phòng bảo quản bài thi, phòng chấm bài đã được trang bị hệ thống camera an ninh để giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính công bằng của kỳ thi.

Sáng nay, học sinh Hà Nội đã làm bài thi môn Ngữ văn, môn đầu tiên của Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2019-2020.

Đề thi gồm câu hỏi, thí sinh làm bài theo hình thức tự luận, trong thời gian 120 phút.

Dưới đây là đề thi chính thức môn Ngữ văn:

Dưới đây là gợi ý đáp án đề thi môn Văn năm nay:

Chiều nay, các thí sinh sẽ dự thi môn Toán và thi nốt 2 môn bắt buộc Ngoại ngữ, Lịch sử vào sáng mai.

Năm nay, 85.873 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội, kể cả tuyển thẳng. Tổng nguyện vọng 1 và 2 đăng ký dự tuyển vào các trường là 167.678.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập là 63.090, khoảng 62%. Như vậy, khoảng 23.000 học sinh sẽ phải tìm hướng đi khác, có thể vào trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

Bạn đang đọc bài viết Đáp án đề thi lớp 10 môn Ngữ Văn tại Hà Nội năm 2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề