Chủ nhật, 28/04/2024 14:28 (GMT+7)

Đề xuất đổi tên gần 8km Xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp

Hoài Thu -  Thứ bảy, 08/04/2023 08:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP.HCM vừa có bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị đổi tên một phần Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức) thành đường Võ Nguyên Giáp.

Sở VH-TT TPHCM, Cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn đặt-đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TPHCM, vừa có văn bản gửi UBND TPHCM đề nghị lấy ý kiến Bộ VH-TT-DL, về việc đổi tên xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức (thuộc TP Thủ Đức) thành đường Võ Nguyên Giáp. Đoạn đường trên dài 7,79 km.

Đoạn đường từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ hình thành một trục đường xuyên suốt gồm: xa lộ Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ, tạo sự gắn kết giữa sự kiện lịch sử với nhân vật lịch sử (chiến dịch Điện Biên Phủ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp).

Từ đó, thuận lợi trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ và giúp người dân tra cứu về tên đường, địa danh một cách thuận tiện.

tm-img-alt

TP.HCM đề xuất đổi tên gần 8km Xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Internet)

Hiện, việc đặt đổi tên đường làm theo Nghị định 91 của Chính phủ. HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng.

UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ lập Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng, giúp nghiên cứu xác lập ngân hàng tên; lên danh mục tên các đường, phố và công trình công cộng cần đặt hoặc đổi tên; lấy ý kiến cơ quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Bạn đang đọc bài viết Đề xuất đổi tên gần 8km Xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau