Chủ nhật, 28/04/2024 16:22 (GMT+7)

Đèo Bảo Lộc sạt lở gây ùn tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ

MTĐT -  Thứ sáu, 09/08/2019 11:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc đoạn qua huyện Đạ Huoai đêm 8/8 khiến hàng trăm phương tiện kẹt suốt đêm. Đến 8h30 sáng nay, đèo Bảo Lộc đã cơ bản thông xe.

Sáng 9/8, Đại tá Hồ Văn Lai, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận: “Do mưa lớn kéo dài, quốc lộ 20 đoạn đèo Bảo Lộc bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá đổ xuống QL20 làm 2 ô tô (45 chỗ và 7 chỗ) lọt xuống bờ taluy âm, giao thông ách tắc từ 0 giờ ngày 9/8 đến 7h30 vẫn chưa thông đường. Lực lượng CSGT đang phân luồng giao thông, khắc phục vị trí sạt lở cũng đang bị kẹt trên khu vực không di chuyển được. Lực lượng chức năng đang huy động máy móc, tích cực khắc phục tình trạng sạt lở. Dự kiến trong một giờ tới, tình trạng trên sẽ được khắc phục và thông xe”.

Theo nguồn tin của báo Người Lao Động, vụ việc khiến hành khách đi trên hai xe bị thương nhẹ, được đưa đến Bệnh viện 2 Lâm Đồng tại TP Bảo Lộc chữa trị. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Rất may thời điểm xảy ra sạt lở thuộc đoạn có nhiều cây rừng và bụi tre chặn lại.

Một xe bị đất đá hất xuống ở bờ taluy âm được lực lượng chức năng kéo lên. 

Theo Chi cục quản lý đường bộ IV.1, tối 8/8, khu vực đèo Bảo Lộc có mưa lớn khiến nhiều cây ngã đổ, các phương tiện qua đây phải di chuyển chậm. Đến rạng sáng nay thì xảy ra sạt lở khiến hàng trăm mét khối đất đá đổ xuống đường dẫn đến kẹt xe kéo dài hàng chục km.

Các tài xế đi trên tuyến đường cho biết hàng loạt xe xếp hàng để đi qua đèo, xe khách lên Đà Lạt xếp hàng dài tại trạm dừng chân Madagui từ 3h sáng và chưa có dấu hiệu có thể di chuyển sớm.

Đại diện này cũng cho biết thêm, đến 8h30 sáng nay, đèo Bảo Lộc cơ bản đã thông xe, các phương tiện có thể di chuyển nhưng bị ùn tắc kéo dài.

Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hơn 10 km để chờ thông qua đèo Bảo Lộc.

Theo báo Công an nhân dân, lúc 9h sáng nay, Trung tá Cù Tuấn Nghĩa, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ 0h ngày 9-8, lực lượng CSGT đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tạm thời phân luồng cho các xe bị mắc kẹt giữa đèo Bảo Lộc từ tối qua di chuyển ra ngoài để cơ quan chức năng khắc phục các điểm sạt lở.

Trung tá Cù Tuấn Nghĩa cho biết, đèo Bảo Lộc hiện có tới 6 điểm sạt lở, lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe máy xúc tới hiện trường khẩn trương khắc phục. Hiện có 4 điểm cơ bản đã khắc phục xong. Điểm sạt lở nặng nhất có tới hơn 1.000m3 đất đá đổ ập, chắn ngang mặt đường.

“Hiện chúng tôi vẫn chưa xác định được thời điểm có thể thông đường cả hai chiều vì nó còn phụ thuộc vào thời tiết và không xuất hiện thêm các điểm sạt lở mới!..”, Trung tá Cù Tuấn Nghĩa thông tin.

Nhật Linh (Tổng Hợp)

Bạn đang đọc bài viết Đèo Bảo Lộc sạt lở gây ùn tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.