Chủ nhật, 28/04/2024 00:59 (GMT+7)

Đi chợ rằm tháng Giêng

MTĐT -  Thứ sáu, 02/03/2018 09:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời điểm này, tại các khu chợ trên địa bàn Hà Tĩnh, không khí mua sắm cho rằm tháng Giêng hết sức tấp nập, ai ai cũng cố gắng chuẩn bị cho gia đình một ngày lễ thật tươm tất, chu đáo.

Theo tục lệ của người Việt Nam, ngoài hương hoa, đèn nến, cau trầu, rượu nước, cỗ mặn… thì mâm ngũ quả là thứ quan trọng, không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình dịp lễ, tết, đặc biệt là ngày rằm tháng Giêng. Tại chợ TP. Hà Tĩnh, chợ Vườn ươm, các cửa hàng hoa quả lớn… từ sáng sớm đã nhộn nhịp cảnh kẻ bán, người mua.

Ai ai cũng chăm chú lựa chọn những bông hoa đẹp nhất, loại quả ưng ý nhất, quả nào quả nấy phải tươi, bóng, mịn, không bị thâm, dập. Theo quan sát, thị trường hoa quả phục vụ dịp lễ năm nay khá phong phú với đủ mẫu mã, giá cả.

Một điểm bán chuối thờ tại đường Nguyễn Công Trứ. TP Hà Tĩnh

 ...tại chợ Vườn ươm.

--

Mọi người chăm chú chọn mâm ngũ quả tươi, tròn đầy,

--

..những bông hoa tươi nhất dâng lên bàn thờ tổ tiên.

Chị Nguyễn Minh Giang (phường Nam Hà - TP Hà Tĩnh) cho hay: Mặc dù giá hoa quả tăng khá cao so với ngày thường, song tôi vẫn cố gắng mua thật đủ đầy để cúng ông bà, tổ tiên, cầu mong sự che chở, an lành.

Gà là sự lựa chọn số một trên mâm cỗ khi sửa soạn cúng rằm tháng Giêng. Có mặt tại chợ Trung Đình (TP. Hà Tĩnh), người mua, người bán tấp nập, đặc biệt là các cửa hàng bán và làm thịt gà.

Người mua và làm gà tấp nập tại chợ Trung Tiết.

Những ngày này, giá gà cũng tăng so với ngày thường, với 150.000 đồng/kg, gà đẹp phải từ 160.000 - 170.000 đồng/kg. Chị Nguyễn Thị Hiền – một người bán và làm gà tại chợ Trung Tiết (TP. Hà Tĩnh) cho hay: “Từ ngày 12 âm lịch, nhiều người đã rục rịch đi mua gà và ngày hôm nay thì đông hơn nhiều. Người đến đặt làm gà cũng tấp nập hẳn, chúng tôi còn phải thuê thêm người để kịp cho khách về làm lễ ”.

Theo Báo Hà Tĩnh

Bạn đang đọc bài viết Đi chợ rằm tháng Giêng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề