Thứ bảy, 27/04/2024 23:12 (GMT+7)

Điểm chuẩn ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM năm 2019

MTĐT -  Thứ năm, 08/08/2019 16:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 8/8, ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo của phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Ông Đồng Văn Hướng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, thông tin mức điểm chuẩn của trường dao động từ 14 đến 23,1. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Khai thác Vận tải với 23,1 điểm.

Danh sách điểm chuẩn cụ thể của các ngành như sau:

 Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, trước 17h ngày 9/8, các trường nhập mức điểm chuẩn trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Hiện nay hai nhóm xét tuyển phía Bắc và phía Nam đang tiếp tục chạy lọc ảo theo nhóm đến 17h ngày 8/8 với 14 bước.

Dự kiến ngay trong tối 8/8, nhiều trường đại học (ĐH) sẽ công bố điểm chuẩn: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM; Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm; Trường ĐH Giao Thông vận tải; Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Ngân hàng; Trường ĐH Nha Trang...

Những trường dự kiến công bố trong ngày 9/8 gồm: các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM...

Tại Hà Nội dự tính Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng công bố vào chiều nay. Các trường ĐH sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn tới ngày mai 9/8.

Bạn đang đọc bài viết Điểm chuẩn ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM năm 2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề