Chủ nhật, 28/04/2024 16:37 (GMT+7)

Đồng Nai: Một cá thể bò tót bị lâm tặc giết hại tại VQG Cát Tiên

MTĐT -  Thứ tư, 15/07/2020 22:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một ca thể bò tót nặng khoảng 200kg đã bị lâm tặc giết hại tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 13/7, tổ tuần tra cơ động số 3, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên trong lúc tuần tra ở khu vực Núi Tượng (huyện Tân Phú) thì phát hiện 4 đối tượng khả nghi đi từ trong rừng ra.

Các kiểm lâm viên tiếp cận nhưng đã bị các đối tượng này dùng bình xịt hơi cay chống trả, tẩu thoát.

Tại hiện trường, lực lượng kiểm lâm thu giữ 2 bao tải và 2 ba lô chứa thịt nặng khoảng 140kg cùng một số đèn pin, ống nhòm, xẻng... do các đối tượng bỏ lại.

Cá thể bò tót bị giết hại nặng khoảng 200kg. 

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh, Công an huyện Tân Phú đã có mặt, phối hợp với Vườn quốc gia Cát Tiên lập biên bản, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra xử lý. Theo nhận định ban đầu, cá thể bò tót bị giết hại nặng khoảng 200kg. Chân và đuôi bò được lấy mẫu đi giám định, số thịt và xương bò được tiêu hủy theo quy định. Công an huyện Tân Phú hiện đang tiếp tục điều tra truy tìm các đối tượng.

Theo Vườn quốc gia Cát Tiên, hiện vườn có khoảng 110 cá thể bò tót, được xếp vào nhóm 1B -  nhóm động vật quý hiếm, cần được bảo tồn nghiêm ngặt.

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, cũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng có một cá thể bò tót nặng 500kg bị chết tại Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.  Nguyên nhân ban đầu được xác định, bò tót bị kẹt dưới vũng lầy thời gian quá lâu dẫn đến kiệt sức và chết. Hiện xác cá thể bò tót nặng khoảng 500kg, giống đực, lông thân màu đen, lông bốn chân màu trắng được bàn giao cho Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai để làm tiêu bản phục vụ công tác chuyên môn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Một cá thể bò tót bị lâm tặc giết hại tại VQG Cát Tiên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.