Chủ nhật, 28/04/2024 19:17 (GMT+7)

Dự án đường Lại Yên – Vân Canh, Hoài Đức rộng 40 m sau hơn 2 năm khởi công

MTĐT -  Thứ hai, 06/03/2023 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau hơn 2 năm khởi công, dự án đường Lại Yên - Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội) rộng 40 m đã thông xe một phần.

Dự án đường Lại Yên – Vân Canh, Hoài Đức rộng 40 m sau hơn 2 năm khởi công
Ngày 8/10/2020, UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã khởi công tuyến đường Lại Yên – Vân Canh (từ đường liên khu vực 1, đến đường Vành đai 3,5). Tuyến đường này giao với đường liên khu vực 1 đoạn qua Tiền Lệ.
Dự án đường Lại Yên – Vân Canh, Hoài Đức rộng 40 m sau hơn 2 năm khởi công
Đường được thiết kế rộng 40 m, giải phân cách rộng 3 m, vỉa hè hai bên rộng 6,5 m. Đường Lại Yên – Vân Canh là một trong những dự án trọng điểm Hà Nội giao cho huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư, để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2018 – 2020; nhằm tạo ra tuyến đường có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt.
Dự án đường Lại Yên – Vân Canh, Hoài Đức rộng 40 m sau hơn 2 năm khởi công
Dự án này cũng nhằm kết nối giao thông các tuyến đường liên khu vực đang được dự kiến đầu tư, các khu công nghiệp, khu đô thị với đường Vành đai 3.5, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong ảnh là đoạn đường Lại Yên - Vân Canh qua khu vực nghĩa trang Kim Hoàng.
Dự án đường Lại Yên – Vân Canh, Hoài Đức rộng 40 m sau hơn 2 năm khởi công
Theo ghi nhận, hiện dự án đường này đang vướng mặt bằng khu vực nghĩa trang gần tòa nhà ở công vụ Tổng cục Kỹ thuật.
Dự án đường Lại Yên – Vân Canh, Hoài Đức rộng 40 m sau hơn 2 năm khởi công
Tại buổi kiểm tra dự án mới đây, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức đã đề nghị xã Vân Canh thực hiện thống kê, rà soát chính xác và xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể di dời các ngôi mộ còn lại; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 20 hộ dân chưa đồng thuận sớm di chuyển mộ chí để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án.
Dự án đường Lại Yên – Vân Canh, Hoài Đức rộng 40 m sau hơn 2 năm khởi công
Hình ảnh tuyến đường đoạn qua khu đô thị Vườn Cam.
Dự án đường Lại Yên – Vân Canh, Hoài Đức rộng 40 m sau hơn 2 năm khởi công
Những đoạn có mặt bằng, dự án đã cơ bản thảm nhựa, thi công phần vỉa hè.
Dự án đường Lại Yên – Vân Canh, Hoài Đức rộng 40 m sau hơn 2 năm khởi công
Tuy nhiên, một số đoạn vẫn chưa di dời hạ tầng điện.
Dự án đường Lại Yên – Vân Canh, Hoài Đức rộng 40 m sau hơn 2 năm khởi công
Được khởi công ngày 8/10/2020 (thời gian thi công 480 ngày) và dự kiến tiến hành thông xe kỹ thuật trong quý III/2022. Tuy nhiên, hiện tuyến đường này còn đang vướng mặt bằng.
Dự án đường Lại Yên – Vân Canh, Hoài Đức rộng 40 m sau hơn 2 năm khởi công
Đoạn hoàn thiện nhất của dự án đi qua xã Lại Yên, đã cơ bản hoàn thiện, phương tiện đã lưu thông.
Dự án đường Lại Yên – Vân Canh, Hoài Đức rộng 40 m sau hơn 2 năm khởi công
Từ xã Lại Yên hướng về xã Vân Canh, dự án này còn hạng mục cầu chưa xây dựng.
Dự án đường Lại Yên – Vân Canh, Hoài Đức rộng 40 m sau hơn 2 năm khởi công
Đường Lại Yên - Vân Canh kết thúc khi giao với đường Liên khu vực 1 đoạn gần nút giao Tiền Lệ - Lại Yên.
Dự án đường Lại Yên – Vân Canh, Hoài Đức rộng 40 m sau hơn 2 năm khởi công
Đây là một trong nhiều dự án hạ tầng khung của huyện Hoài Đức nhằm đạt các tiêu chí lên quận.
Dự án đường Lại Yên – Vân Canh, Hoài Đức rộng 40 m sau hơn 2 năm khởi công
Dự án khi hoàn thiện sẽ kết nối các tuyến đường liên khu vực của địa phương với đường Vành đai 3,5.
Dự án đường Lại Yên – Vân Canh, Hoài Đức rộng 40 m sau hơn 2 năm khởi công
Tổng mức đầu tư của dự án đường Lại Yên - Vân Canh là hơn 469 tỷ đồng, thời gian thi công là 480 ngày kể từ thời điểm khởi công.
Bạn đang đọc bài viết Dự án đường Lại Yên – Vân Canh, Hoài Đức rộng 40 m sau hơn 2 năm khởi công. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Hạ Vũ/Dòng Vốn Kinh Doanh

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.