Chủ nhật, 28/04/2024 11:49 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 22/12: Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ

MTĐT -  Thứ năm, 22/12/2022 08:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 22/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Dự báo thời tiết hôm nay 22/12

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, chiều nay (21/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Chiều tối và đêm nay 21/12, không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết hôm nay 22/12 (Ảnh minh họa).

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13-16 độ.

Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo

Khu vực ảnh hưởng

Nhiệt độ thấp nhất(oC)

Nhiệt độ trung bình (oC)

Đêm 21/12 và ngày 22/12

Vùng núi cao Bắc Bộ

6-9, có nơi dưới 5

14-16, có nơi dưới 10

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

10-13

16-18

Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế

13-16

18-20

Đêm 22/12 và ngày 23/12

Vùng núi cao Bắc Bộ

7-10, có nơi dưới 7

15-17

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

11-14

17-19

Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế

14-17

19-21

Trên biển:Đêm21/12 và ngày 22/12, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m; phía Bắc từ ngày mai gió giảm dần. Đêm 21/12 và ngày 22/12, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Sáng nay (21/12), khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa, mưa vừa.Lượng mưa tính từ 01h-08h ngày 21/12 có nơi trên 15mm như: Lộc Trì ( Thừa Thiên Huế) 21mm, Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 18.6mm,… Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 21-23/12, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Ngày và đêm 23/12, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao 3,0-5,0m, riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông 4,0-6,0m; biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước hôm nay 22/12

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ; vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ; vùng núi cao 11-13 độ, có nơi dưới 10 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 13-16 độ; phía Nam 15-18 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, phía Bắc có nơi trên 22 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Phía bắc, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : Phía bắc 18-20 độ, phía Nam 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, miền Đông có nơi trên 33 độ

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 22/12: Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau