Thứ hai, 29/04/2024 06:56 (GMT+7)

Gia Lai: Xét xử vụ chủ tịch huyện tham ô

Mai Trung -  Thứ hai, 21/12/2020 09:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan đến việc tham ô tiền đền bù nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, nguyên chủ tịch huyện và hai cán bộ vừa bị đưa ra xét xử.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Lam - nguyên Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ; Nguyễn Đông Dương, nguyên kế toán Phòng Tài chính - Kế hoạch (TC-KH) huyện bị truy tố về tội "Tham ô tài sản". Riêng bị cáo Nguyễn Xuân Tứ - nguyên Chánh văn phòng UBND huyện bị truy tố thêm tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức".

Thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ.

Năm 2012, Phòng TC-KH huyện Đức Cơ được giao mua sắm thiết bị cho Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ huyện. Các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình tạm ứng tổng số tiền hơn 524 triệu đồng thông qua Hội đồng giải phóng mặt bằng đã ngừng hoạt động để sử dụng không đúng mục đích. Sau đó, nhóm người này đã lập thủ tục hoàn ứng số tiền này bằng cách cấp ngân sách cho Phòng LĐ-TB-XH huyện trái quy định.

Đến khi ông Nguyễn Hồng Lam được thăng chức Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ thì sự việc bại lộ.

Ngày 8/1/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đọc lệnh bắt giam Chủ tịch huyện Đức Cơ Nguyễn Hồng Lam, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Đức Cơ Nguyễn Xuân Tứ và chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nguyễn Đông Dương ngay tại phòng làm việc.

Sau hai ngày xét xử, đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị mức án cho các bị cáo gồm: Nguyễn Hồng Lam - Nguyên Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, 15-16 năm tù giam; Nguyễn Xuân Tứ - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện từ 9 năm 6 tháng đến 11 năm tù giam; Nguyễn Đông Dương - Chuyên viên Phòng TC-KH huyện từ 7-8 năm tù giam.

Chiều 18/12, TAND tỉnh Gia Lai đã kết thúc phần nghị án và phần tuyên án được dời đến chiều 21/12.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Xét xử vụ chủ tịch huyện tham ô. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.