Thứ sáu, 26/04/2024 13:50 (GMT+7)

Hà Nam: Cảnh sát môi trường phát hiện vụ khai thác cát trái phép khối lượng lớn

MTĐT -  Thứ sáu, 03/09/2021 09:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành xác định tại bãi tập kết và trên tàu của ông Vũ Hữu Thanh có trên 35,7 nghìn m3 cát.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Vũ Hữu Thanh không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến hoạt động khai thác và nguồn gốc số cát trên.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 01/9, Phòng Cảnh sát môi trường đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện vụ khai thác cát trái phép sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nam: Cảnh sát môi trường phát hiện vụ khai thác cát trái phép khối lượng lớn
Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Nam phát hiện tại bãi của Vũ Hữu Thanh 35,7 nghìn m3 cát không rõ nguồn gốc.

Trước đó, đêm 26/8, tại lưu vực sông Hồng (thuộc địa phận thôn Thanh Nga, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân), Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Lý Nhân phát hiện 01 tàu bê tông không có số hiệu, tải trọng khoảng 80m3, do 3 người, gồm các ông: Cao Văn Luân, Đào Văn Quyên, Đào Văn Đáp (cùng trú tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đang khai thác cát trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, số cát trên tàu có khoảng 60m3. Các trường hợp trên khai nhận đã được chủ tàu là ông Vũ Hữu Thanh, sinh năm 1966 (trú tại thôn Thanh Nga, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân) chỉ đạo khai thác cát trái phép lên tàu và bơm vào bãi tập kết của Thanh tại thôn Thanh Nga, xã Phú Phúc.

Hà Nam: Cảnh sát môi trường phát hiện vụ khai thác cát trái phép khối lượng lớn
Trước đó, Cảnh sát môi trường cũng bắt giữ một tàu hút cát khối lượng khoảng 80m3.

Hành vi khai thác cát trái phép của các đối tượng thực hiện từ 19h ngày hôm trước đến 05h sáng hôm sau.

Tại thời điểm kiểm tra, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Nam xác định tại bãi tập kết và trên tàu của ông Vũ Hữu Thanh có trên 35,7 nghìn m3 cát. Lúc này, ông Vũ Hữu Thanh không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến hoạt động khai thác và nguồn gốc số cát trên.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nam: Cảnh sát môi trường phát hiện vụ khai thác cát trái phép khối lượng lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Việt Linh/Báo TNMT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.