Thứ hai, 29/04/2024 12:27 (GMT+7)

Hà Nội: Đảm bảo giao thông thông suốt trong ngày cuối kỳ nghỉ Lễ 2/9

MTĐT -  Thứ hai, 04/09/2023 19:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các đơn vị thuộc phòng Cảnh sát Giao thông sẵn sàng ứng trực xuyên đêm tại những điểm "nóng," phức tạp có nguy cơ cao xảy ra ùn ứ và ùn tắc giao thông để điều tiết, phân luồng giao thông.

Ha Noi: Dam bao giao thong thong suot trong ngay cuoi ky nghi Le 2/9 hinh anh 1
Cảnh sát Giao thông phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong các ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) thường thu hút khá nhiều người dân, du khách đến tham quan, vui chơi. Do đó để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội, lực lượng Công an thành phố đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xử lý nhiều trường hợp thanh niên đánh võng, lạng lách xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Theo Công an thành phố Hà Nội, bắt đầu từ khoảng 21h ngày 1/9 và rạng sáng 4/9, các tổ công tác liên ngành gồm Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát hình sự mặc thường phục tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố phụ cận, nhằm phòng, chống đua xe trái phép, xử lý thanh thiếu niên điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng dịp nghỉ Lễ.

Trong thời gian trên, lực lượng đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Riêng đêm 1/9, tổ công tác phát hiện hàng chục trường hợp chế pô, thay đổi kết cấu xe, nẹt pô tạo thành các tiếng nổ lớn khi tham gia giao thông.

Đáng chú ý có nam thanh niên N.T.K.D (sinh năm 2001, quê Nam Định) điều khiển xe máy BKS độ pô và có hành vi rú ga gây ra tiếng động lớn nên đã dừng kiểm tra. Qua quá trình kiểm tra D. đầy đủ giấy tờ xe nên được tổ công tác bàn giao người và phương tiện về Công an phường Tràng Tiền tiếp tục xác minh, xử lý.

Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, cán bộ tổ công tác Y1/141 Công an Hà Nội cho biết qua quá trình xử lý lực lượng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm mới chỉ sinh năm 2007, 2008. Trong đó có trường hợp điều khiển xe từ ngoại tỉnh, tham gia vào các đoàn xe vào đến nội thành vẫn còn gây tiếng nổ lớn làm mất trật tự xã hội.

Ha Noi: Dam bao giao thong thong suot trong ngay cuoi ky nghi Le 2/9 hinh anh 2
Cảnh sát Hình sự mặc thường phục thuộc Tổ công tác Y4/141 kiểm tra hành chính những đối tượng khả nghi. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh khuyến cáo đến các gia đình cần nắm bắt tâm lý, kiểm soát chặt hoạt động và các mối quan hệ bên ngoài xã hội của các con em mình để tránh bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.

Cũng theo Công an Hà Nội, năm nay, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ 4 ngày (từ ngày 1/9-4/9), dự báo nhu cầu đi lại, mật độ phương tiện di chuyển trên các tuyến đường ra vào Thủ đô tăng cao và có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là ngày đầu tiên và ngày cuối của kỳ nghỉ lễ.

Chính vì thế, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai lực lượng tập trung điều hành, hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát phòng chống ùn tắc giao thông; tăng cường xử lý các hành vi vi phạm… phục vụ nhu cầu du lịch, vui chơi của nhân dân.

Từ 10h sáng 4/9, tại địa bàn Hà Nội, 100% quân số phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã có mặt ứng trực tại các điểm nút giao thông quan trọng, khu vực cửa ngõ ra vào Thủ đô sẵn sàng phương án phân luồng đón dòng người và phương tiện từ các tỉnh thành về Thủ đô.

Buổi sáng cùng ngày, tại địa bàn Hà Nội có mưa nhỏ, lượng phương tiện vào thành phố không lớn, các phương tiện đi lại thuận lợi.Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, lượng phương tiện ở các ngả đường dẫn vào nội đô đã bắt đầu gia tăng.

Ghi nhận lúc 15h ngày 4/9, tại khu vực trước cổng Bến xe Mỹ Đình và đường Phạm Hùng, Đội Cảnh sát Giao thông số 6-phòng Cảnh sát Giao thông-Công an thành phố Hà Nội đã chủ động phân luồng, không để tình trạng ùn tắc kéo dài, xử lý xe bắt khách dọc đường, xe chạy rùa bò làm cản trở giao thông...

Theo cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông số 6-phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội thông tin, đơn vị đã bố trí xe cẩu tại những điểm lên xuống đường Vành đai 3, đường trên cao Mai Dịch-cầu Thăng Long sẵn sàng giải quyết sự cố.

Ha Noi: Dam bao giao thong thong suot trong ngay cuoi ky nghi Le 2/9 hinh anh 3
Giao thông trong buổi chiều 4/9 không gây khó khăn cho người dân trở lại Thủ đô. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, trên tuyến Phạm Hùng-Trần Duy Hưng, đơn vị còn bố trí 1 xe cẩu ứng trực để khi trên tuyến đường trên cao vành đai 3 có phương tiện chết máy, va chạm gây tai nạn giao thông sẽ kịp thời điều xe cẩu đến nhanh chóng đưa phương tiện đi đảm bao giao thông thông thoáng đảm bảo cho nhân dân đi lại được đảm bảo, an toàn.

Trước cửa Bến xe Giáp Bát lúc 16h cùng ngày, lượng người và phương tiện bắt đầu đông đúc. Song các phương tiện vẫn có thể di chuyển chậm theo hướng Ngọc Hồi - Giải Phóng.

Nhằm đảm bảo giao thông, liên ngành Cảnh sát Giao thông và Thanh tra giao thông cũng tuần tra trên dọc tuyến đường Giải Phóng, khu vực bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tốc độ tối thiểu đi chậm dừng đón trả khách không đúng nơi quy định.

Tại tuyến Quốc lộ 2 và 3 từ các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc về Hà Nội, lường trước tình trạng xe khách, xe tải né tránh các tuyến cao tốc đi xuyên tâm qua hai huyện Sóc Sơn, Đông Anh…, Đội Cảnh sát Giao thông số 15-phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chủ động, tăng cường các tổ công tác bố trí dọc tuyến quốc lộ qua các địa bàn này.

Đối với khu vực Sân bay Nội Bài, điểm đầu cao tốc Hà Nội-Lào Cai có thời điểm cùng lúc nhiều phương tiện đổ về Hà Nội, có thể gây ùn tắc nên để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông số 15 đã phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn và Thanh tra giao thông vận tải huyện Sóc Sơn cùng tham gia hướng dẫn và xử lý phương tiện vi phạm trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, nút giao Bắc Thăng Long-Võ Nguyên Giáp...

Còn ở cửa ngõ phía Nam hướng vào thành phố, Thiếu tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông số 14-phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngoài tập trung phân luồng ở khu vực bến xe phía Nam, nút giao Ngọc Hồi-Giải Phóng và điểm đầu cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, đơn vị đã bố trí các tổ tuần tra cơ động sẵn sàng giải quyết các sự cố xe chết máy, va chạm giao thông để bảo đảm giao thông thông suốt.

Tính đến 17h ngày 4/9, Trung tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, phòng Cảnh sát giao Công an thành phố Hà Nội cho biết, thông tin từ Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội, khu vực nội thành giao thông thông thoáng, trên vài tuyến đường ngoại thành hướng về trung tâm như Quốc lộ 1A, đường Cổ Linh, đường Nguyễn Xiển, Vành đai 3 trên cao có hiện tượng cùng lúc dòng xe đổ về.

Trung tâm đã liên tục thông báo tình hình cho các Đội Cảnh sát Giao thông địa bàn chủ động các phương án đã được tính trước trong mọi tình huống.

Công an thành phố Hà Nội thông tin, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển về Thủ đô, các đơn vị thuộc phòng Cảnh sát Giao thông sẵn sàng ứng trực xuyên đêm tại những điểm "nóng," phức tạp có nguy cơ cao xảy ra ùn ứ và ùn tắc giao thông để điều tiết, phân luồng giao thông.

Ngoài chủ động nắm bắt thông tin về tuyến đường di chuyển, khi xảy ra sự cố về giao thông gây ùn ứ, ùn tắc trên đường, người dân cần liên hệ ngay với lực lượng ứng trực trên đường để được giúp đỡ.

Quá trình tham gia giao thông người dân cần chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ để đảm bảo lưu thông an toàn và không gây ùn tắc giao thông…/.

  • Ảnh 1

    Ghi nhận trong buổi chiều ngày cuối cùng, kỳ nghỉ Lễ 2/9 năm nay, giao thông không gây khó khăn cho người dân trở lại Thủ đô. (Ảnh: PV/Vietnam+)

  • Ảnh 2

    Đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua Hồ Linh Đàm và đường dưới, đoạn từ Công viên Yên Sở vào trung tâm có khá nhiều phương tiện di chuyển vào trung tâm, dẫn đến ùn tắc nhẹ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

  • Ảnh 3

    Khu vực hết Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, lưu lượng khá lớn dẫn đến di chuyển chậm theo hướng về nội thành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

  • Ảnh 4

    Tương tự, người dân theo hướng từ Thường Tín đổ về trung tâm khá đông nhưng không gây ùn tắc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

  • Ảnh 5

    Người dân trở lại Thủ đô, sẵn sàng cho tuần mới đi làm trở lại. (Ảnh: PV/Vietnam+)

  • Ảnh 6

    Sinh viên lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại với nhịp sống đô thị sau kỳ nghỉ 4 ngày. (Ảnh: PV/Vietnam+)

  • Ảnh 7

    Khu vực Bến xe Nước Ngầm vào khoảng 16 giờ, lượng giao thông lớn, đông đúc khi chờ đèn đỏ, song di chuyển ổn định. (Ảnh: PV/Vietnam+)

  • Ảnh 8

    Tại ngã tư Cổ Linh-Đàm Quan Trung, giao thông cũng thông thoáng, thuận lợi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

  • Ảnh 9

    Chiều từ Long Biên qua Cầu Vĩnh Tuy cũng không có khó khăn gì về giao thông. (Ảnh: PV/Vietnam+)

  • Ảnh 10

    Lưu lượng tham gia giao thông vào thời điểm này khá đông nhưng không diễn ra tình trạng ách tắc như chiều ra khỏi Hà Nội trong ngày đầu kỳ nghỉ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

  • Ảnh 11

    Toàn cảnh khu vực Bến xe Mỹ Đình cho thấy lượng người đổ về không quá lớn, ghi nhận vào thời điểm 16 giờ 30 phút. (Ảnh: PV/Vietnam+)

  • Ảnh 12

    Từ Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đường Cổ Linh theo hướng về Cầu Vĩnh Tuy khá vắng, trái ngược với cùng thời điểm trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Đảm bảo giao thông thông suốt trong ngày cuối kỳ nghỉ Lễ 2/9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Vietnam+/TTXVN

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.