Chủ nhật, 28/04/2024 19:10 (GMT+7)

Hà Nội: Đề xuất vẽ mỹ thuật, tạo phố đi bộ khu vực phường Hàng Trống

Cẩm Anh -  Thứ năm, 07/05/2020 21:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một không gian đi bộ kết hợp vẽ mỹ thuật giành cho các em học sinh và phụ huynh đang được đề xuất thực hiện tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Hiện nay, vỉa hè trên các tuyến phố quanh khu vực 5 trường tiểu học thuộc phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm nói riêng và các tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội nói chung đang bị chiếm dụng trở thành nơi bán hàng rong, bán café, đồ ăn, đồ uống…, đỗ xe bừa bãi, có nơi bị công trình xây dựng lấn chiếm.

Vào giờ đưa đón học sinh, lượng phương tiện dừng đỗ đông đúc khiến cho các con phố xung quanh khu vực 5 trường tiểu học trên ken đặc người. Học sinh và người dân không còn không gian đi bộ.

Không gian vỉa hè đang bị lấn chiếm trái phép. 

Hành động lấn chiếm vỉa hè làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như vệ sinh môi trường.

Trước tình trạng đó, cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn), Chương trình không khí sạch – Thành phố xanh… phối kết hợp đề xuất thí điểm dự án vẽ mỹ thuật đường đi bộ đến trường trên các tuyến phố quanh khu vực 5 trường tiểu học thuộc phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Theo đó, dự án sẽ tạo ra không gian đi bộ, đồng thời dùng hội họa trang trí dọc không gian các con phố xung quanh khu vực 5 trường tiểu học tại phường hàng Trống.

Phường Hàng Trống hiện có nhiều cơ sở trường tiểu học. 

Đề xuất vẽ mỹ thuật hướng đến mở rộng phạm vi đưa đón trẻ của phụ huynh tại 5 trường trên phố Nhà Chung, hạn chế tập trung tại khu vực 10m quanh các cổng trường; Tăng tính tương tác và kích thích sự khám phá của trẻ;

Tăng cường sự hiện diện và khuyến khích người dân đi bộ trên vỉa hè, giảm lấn chiếm hè phố, lưu giữ và phát huy truyền thống, văn hóa dân gian…

Vào giờ đưa đón học sinh, lượng phương tiện tham gia giao thông tại đây trở nên đông đúc hơn. 

Việc tạ ra con đường đi bộ sẽ góp phần giảm mật độ dừng đỗ tập trung, học sinh hứng thú với việc đi bộ ra các khu vực sáng tạo, tăng cường đi bộ cho học sinh và phụ huynh trong địa bàn, đồng thời tăng cường nhận diện và gìn giữ văn hóa truyền thống.

Ngoài ra, dự án còn hướng đến việc nâng cao chất lượng không khí, bảo vệ môi trường khu vực phường Hàng Trống.

Dự kiến, dự án sẽ sử dụng một phần ngân sách nhà nước, đồng thời kêu gọi sự đồng hành, ủng hộ của các cá nhân, doanh nghiệp. 

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Đề xuất vẽ mỹ thuật, tạo phố đi bộ khu vực phường Hàng Trống. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.