Chủ nhật, 28/04/2024 15:55 (GMT+7)

Hà Nội tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm phòng dịch virus corona

MTĐT -  Thứ ba, 04/02/2020 14:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 4/2, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong có thông báo về việc tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm.

Theo đó, để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch corona, hạn chế các hoạt động tập trung đông người, UBND quận Hoàn Kiếm tạm dừng tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ từ 3/2/2020. Các hoạt động chỉ được tiếp tục thực hiện sau khi có chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội.

Trước đó, tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) chiều 3/2 do chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì, đại diện quận Hoàn Kiếm đã đưa ra đề xuất cho tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm để hạn chế tập trung đông người, phòng lây lan dịch bệnh.

Theo báo Tuổi trẻ, trong tình tình còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết bước đầu các quận, huyện hoàn thành phun tẩy rửa, khử khuẩn hơn 5.000 trường học trên địa bàn. Đồng thời áp dụng biện pháp phòng ngừa, thông báo cho học sinh các trường học nghỉ học đến ngày 9/2.

Ông Chung yêu cầu cần tiếp tục triển khai khử khuẩn tại trụ sở các cơ quan, bệnh viện, nơi công cộng như nhà xe, bến xe. Từ cấp phường, xã cũng phải chuẩn bị phòng cách ly với người nghi nhiễm nCoV, thực hiện cách ly ngay tại trạm y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm.

Sở Y tế, Sở Giáo dục - đào tạo chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, khi học sinh đi học trở lại sẽ phát miễn phí.

Chủ tịch UBND TP cũng đồng ý với đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm về việc tạm dừng hoạt động phố đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Thời gian tạm dừng có thể kéo dài tới 20 ngày tới, sau đó mới tính toán tổ chức hoạt động trở lại.

Đồng thời chỉ đạo các ngành, quận, huyện thực hiện nghiêm việc dừng tổ chức các lễ hội chưa khai mạc đã được TP chỉ đạo từ trước.

Tính đến nay, Hà Nội chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus corona.

Hà Nội có 29 trường hợp phải giám sát tại bệnh viện do nghi ngờ nhiễm virus corona, trong đó 6 trường hợp đến từ Vũ Hán (Trung Quốc), 19 trường hợp đến từ các địa phương khác của Trung Quốc và 4 trường hợp công tác tại sân bay Nội Bài.

Đến thời điểm hiện tại, 27 trường hợp có xét nghiệm âm tính với nCoV (2 trường hợp ra viện, 22 trường hợp tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 2 trường hợp điều trị tại Bệnh viện E và 1 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đống Đa).

2 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm hiện đang điều trị trong Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm phòng dịch virus corona. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.