Chủ nhật, 28/04/2024 17:07 (GMT+7)

Hà Nội: Ứng dụng công nghệ cao, hội viên nông dân tăng thu nhập

MTĐT -  Thứ sáu, 13/08/2021 10:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội ND TP.Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân và các thành phần kinh tế tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Song song với việc phát triển vùng chuyên canh rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm, Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Thượng (xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa) đã mạnh dạn xây dựng mô hình trồng rau trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao. Mô hình được triển khai trên diện tích 5.000m2, với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng (trong đó huyện hỗ trợ 70%, xã viên đóng góp 30%). Mô hình được thiết kế hiện đại, đồng bộ với giàn tưới nước, phun sương tự động, sử dụng hoàn toàn phân bón sinh học, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Giám đốc HTX Nông nghiệp Vĩnh Thượng - Nguyễn Văn Hùng cho biết: Tới thời điểm hiện tại, nhóm hợp tác sản xuất đã phân khu trồng thử nghiệm thành công giống dưa chuột Israel, dưa lưới F1 Kim hoàng hậu và trồng các loại rau cải, cà chua…

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Thượng (xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Ảnh: Đ.T

Nhờ chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, dưa lưới của HTX Vĩnh Thượng được thương lái về tận vườn thu mua. Với những quả to đẹp, giá cân tại vườn luôn duy trì ở mức sấp sỉ 40.000 đồng/kg. Dù vốn ban đầu bỏ ra khá lớn, thế nhưng, những hiệu quả dưa lưới mang lại đã giúp các thành viên HTX yên tâm canh tác.

Bà Đặng Thị Tươi - Chủ tịch Hội ND huyện Ứng Hòa cho biết: Những năm qua, Hội ND huyện đã hướng dẫn, tập huấn, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho hàng trăm nông dân. Đến nay, Ứng Hòa đã có 51 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho hiệu quả kinh tế cao.

Phó Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội Lê Ngọc Thắng cho biết: Để các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển mạnh ở tất cả các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, chế biến, Hội ND TP.Hà Nội đã đa dạng các phương thức hỗ trợ nông dân, từ vay vốn, tập huấn khoa học - kỹ thuật đến xây dựng thương hiệu.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã phối hợp tổ chức hơn 777 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật cho 92.723 lượt cán bộ, hội viên nông dân, cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác về kỹ thuật sản xuất trong nông nghiệp… Bên cạnh đó, các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã giải ngân 144 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của 402 dự án cho 6.718 hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo Đức Thịnh/ Dân Việt 

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Ứng dụng công nghệ cao, hội viên nông dân tăng thu nhập. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.