Thứ bảy, 27/04/2024 23:46 (GMT+7)

Hải Dương: Xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao tại Cẩm Giàng

Song Lam -  Thứ ba, 04/07/2023 18:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm 2023, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương phấn đấu xây dựng thêm 4 xã nông thôn mới nâng cao.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Năm 2023, huyện Cẩm Giàng phấn đấu xây dựng thêm 4 xã nông thôn mới nâng cao gồm: Thạch Lỗi, Ngọc Liên, Tân Trường, Cẩm Điền; 2 xã Cẩm Văn và Định Sơn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Cẩm Giàng là địa phương sớm nhất trong tỉnh phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Cẩm Giàng, năm 2022, huyện có 3 xã đã gửi hồ sơ đề nghị thẩm định xã nông thôn mới nâng cao gồm: Cẩm Vũ, Lương Điền và Cẩm Hưng; xã Cẩm Đông đề nghị thẩm định xã nông thôn mới kiểu mẫu.

3 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao đều đạt 19/19 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt từ 64 - 68 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 1% (trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều không có khả năng lao động).

Khoảng 95% số lao động có việc làm thường xuyên, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Cơ sở vật chất, hệ thống đường giao thông được đầu tư bảo đảm quy định...

Xã Cẩm Đông hoàn thành 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 70,5 triệu đồng…

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương: Xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao tại Cẩm Giàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề