Chủ nhật, 28/04/2024 06:41 (GMT+7)

Hàn Quốc: 7 xe đâm liên hoàn trên cao tốc khiến hơn 80 người bị thương

MTĐT -  Thứ sáu, 16/06/2023 15:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một vụ đâm liên hoàn vừa xảy ra trên một tuyến đường tại tỉnh Gangwon ở Đông Bắc Hàn Quốc đã khiến hơn 80 người bị thương.

Theo hãng tin Yonhap, ngày 16/6, cảnh sát Hàn Quốc cho biết một vụ đâm liên hoàn 7 ô tô trên một tuyến đường tại tỉnh Gangwon ở Đông Bắc nước này đã khiến trên 80 người bị thương.

Vụ va chạm giữa 3 xe buýt chở học sinh trung học, 3 xe tải và một xe sedan chở khách, xảy ra lúc 13h26 theo giờ địa phương trên Quốc lộ 44 ở thành phố Hongcheon, cách thủ đô Seoul 100 km về phía Đông.

tm-img-alt
Đội cứu hộ đang khẩn trương đưa người bị thương tới bệnh viện (Ảnh: Yonhap)

Khoảng 30 lính cứu hỏa đã được huy động tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn, trong khi cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ va chạm này.

Nhà chức trách cho biết trong số 82 người bị thương có 3 người đang trong tình trạng khá nguy kịch. Phần lớn những người bị thương là học sinh và giáo viên trên các xe buýt.

Cảnh sát cho biết 3 chiếc xe buýt đang chở giáo viên và học sinh của một trường trung học cơ sở ở Seoul đi dã ngoại.

Tuấn Khang (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hàn Quốc: 7 xe đâm liên hoàn trên cao tốc khiến hơn 80 người bị thương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề