Chủ nhật, 28/04/2024 03:39 (GMT+7)

Hàng nghìn người dân sơ tán do nguy cơ sạt lở, sập nhà máy thủy điện

MTĐT -  Thứ sáu, 18/05/2018 14:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 17/5, Chính phủ Colombia thông báo hơn 5.000 người dân tại nhiều thị trấn và làng mạc phía Tây Bắc nước này đã phải sơ tán do mực nước Sông Cauca dâng cao sau nhiều ngày mưa lớn.

Mưa lớn dẫn tới nguy cơ sập nhà máy thủy điện Ituango đang được xây dựng trên dòng sông này, và có khả năng gây lũ lụt lớn.

Cơ quan quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Colombia cho biết, chiến dịch sơ tán từ tối 16/5 đã giúp hơn 200 gia đình sinh sống tại các huyện thuộc hạ nguồn Sông Cauca di dời tới các khu vực an toàn.

Nhà máy thủy điện Ituango tại bang Antioquia bắt đầu được xây dựng vào năm 2010, được xem là dự án thủy điện lớn nhất trong lịch sử Colombia. Công trình này thuộc sở hữu của các doanh nghiệp công của Medellín với mục tiêu tạo ra 2.400 MW, tương đương 17% nhu cầu điện năng của cả nước. Chi phí cho dự án này là gần 4 tỷ USD và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong cuối năm nay.

Một trận lụt hồi tháng 4/2017 tại Colombia. Ảnh: AP.

Giám đốc Các doanh nghiệp công của Medellín Jorge Londoño, cho hay họ đang phối hợp với các cơ quan liên quan để tìm mọi cách bảo vệ con đập, bởi kịch bản vỡ đập nếu xảy ra có thể sẽ gây ngập lụt khủng khiếp tại các huyện hạ nguồn. Ông nhấn mạnh đây là một kịch bản “thảm khốc” và đặt dự án vào một tình huống không thể đảo ngược.

Theo các cơ quan phòng chống thiên tai, gần 200.000 người sống tại 12 huyện và làng tại các bang Antioquia, Bolívar, Córdoba và Sucre, sẽ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Cho đến nay, lũ lụt đã phá hủy 63 ngôi nhà, một bệnh viện, một trung tâm giáo dục và một cây cầu dành cho người đi bộ. Bộ trưởng Bộ mỏ German Acre cho biết tình trạng khẩn cấp tại khu vực vẫn được duy trì cho đến khi tình hình tại nhà máy thủy điện Ituango ổn định.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Hàng nghìn người dân sơ tán do nguy cơ sạt lở, sập nhà máy thủy điện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề