Thứ hai, 29/04/2024 01:00 (GMT+7)

Học sinh lớp 8 trường Đoàn Thị Điểm ngã từ tầng hai xuống đất

MTĐT -  Thứ ba, 17/10/2017 19:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nam sinh lớp 8 trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ngã từ tầng hai xuống đất trong khi đùa nghịch với bạn.

Ông Đặng Quốc Thống - Hiệu trưởng trường THCS Đoàn Thị Điểm - cho Zing.vn biết sự việc xảy ra chiều 17/10. Nạn nhân đùa nghịch với các bạn ở cầu thang, không may rơi từ tầng hai xuống đất.

Khi được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức, nam sinh trong tình trạng tỉnh táo. Hiệu trưởng dự đoán học sinh này có thể bị gãy tay, chân. 

Theo ông Thống, học sinh ở độ tuổi THCS rất nghịch, thường vịn lan can để... tập thể dục. Dù lan can cao 1,4 m, học sinh vẫn ngã.

Trường THCS Đoàn Thị Điểm - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: H.T. 

Ông Đặng Quốc Thống thông tin nhà trường có camera. Tuy nhiên, khi tai nạn xảy ra, trường đang trong quá trình lắp thang máy nên hệ thống camera bị ngắt.

Giờ ra chơi, hai đầu hành lang luôn có 2 nhân viên phục vụ bán trú theo dõi, nhắc nhở học trò. Trường hợp này, học sinh chuẩn bị vào lớp nên đã không phát hiện kịp thời.

Nhà trường đã thông báo với gia đình học sinh và báo cáo vụ việc với Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm trong chiều nay.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị giáo dục trực thuộc tăng cường giải pháp chỉ đạo công tác quản lý nhà trường, quản lý học sinh, đảm bảo an toàn, an ninh trường học.

Sở GD&ĐT khuyến khích trường lắp đặt hệ thông camera kết nối với công an phường, xã; chủ động đề xuất kiến nghị với cấp trên bổ sung nguồn lực cải tạo, xây dựng mới cơ sở vật chất đảm bảo an toàn cho học sinh.

Khi có sự việc xảy ra, các trường cần tuân thủ đúng quy định về giải quyết sự cố trong nhà trường, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, cá nhân liên quan, thực hiện ưu tiên cứu chữa người, bảo bệ tài sản Nhà nước, đồng thời thực hiện bảo quản hiện trường, minh chứng phục vụ giải quyết, xử lý theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm.

Bạn đang đọc bài viết Học sinh lớp 8 trường Đoàn Thị Điểm ngã từ tầng hai xuống đất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.