Thứ sáu, 26/04/2024 14:12 (GMT+7)

Hơn 7.000 hécta rừng bị thiêu rụi trong thảm họa cháy tại Pháp

MTĐT -  Thứ sáu, 20/08/2021 16:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 1.200 lính cứu hỏa và 250 xe chữa cháy đã làm việc suốt đêm để dập tắt đám cháy rừng nghiêm trọng nhất trong mùa hè ở Pháp và cho đến nay đã khiến 2 người thiệt mạng.

Khói lửa bốc lên tại đám cháy rừng ở vùng Var, miền Nam nước Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng cứu hỏa Pháp đang nỗ lực dập tắt đám cháy rừng nghiêm trọng nhất trong mùa Hè ở nước này và cho đến nay cháy rừng đã khiến 2 người thiệt mạng.

Có nhiều ý kiến lo ngại khả năng gió đổi hướng vào cuối tuần này sẽ gây khó khăn hơn cho công tác dập lửa.

Sở cứu hỏa tỉnh Var dự báo lửa sẽ tiếp tục hoành hành trong những ngày sắp tới, cho dù hỏa hoạn đã bị khống chế phần nào so với những ngày trước, nhờ sự hỗ trợ của trực thăng và máy bay cứu hỏa phối hợp với các lực lượng dưới mặt đất.

Chính quyền tỉnh Var cho biết khoảng 1.200 lính cứu hỏa và 250 xe chữa cháy đã làm việc suốt đêm để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa ổn định tại nhiều vùng thuộc các khu vực bị ảnh hưởng, với 7.100ha rừng đã bị thiêu rụi.

Lửa đã lan sang khu bảo tồn thiên nhiên Plaine des Maures về phía khu nghỉ dưỡng Riviera thuộc thành phố Saint-Tropez.

Tính đến tối 18/8, khoảng 10.000 cư dân và khách du lịch đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm.

Ngoài tác động đối với con người, các nhà sản xuất rượu vang tại địa phương lo ngại sẽ phải hứng chịu thiệt hại kinh tế nặng nề khi lửa thiêu đốt các vườn nho.

Lực lượng chức năng cũng đang nỗ lực giải cứu những con rùa trong khu bảo tồn thiên nhiên Maures. Đây là vụ cháy rừng mới nhất tại khu vực Địa Trung Hải - nơi cũng đã xảy ra nhiều vụ cháy gây thương vong ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy và Algeria trong những tuần gần đây.

Khu vực này lâu nay đã phải đối mặt với các vụ cháy rừng theo mùa do thời tiết mùa Hè khô nóng. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo thảm họa này sẽ xảy ra thường xuyên hơn do tình trạng ấm lên toàn cầu./.

Minh Tâm (TTXVN/ Vietnam+)

Bạn đang đọc bài viết Hơn 7.000 hécta rừng bị thiêu rụi trong thảm họa cháy tại Pháp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.