Chủ nhật, 28/04/2024 17:55 (GMT+7)

Hong Kong nhanh chóng khắc phục thiệt hại sau mưa bão

MTĐT -  Thứ hai, 11/09/2023 09:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chính quyền Hong Kong đã tổ chức họp báo với đại diện các ban ngành để thông báo về tiến độ công tác khắc phục hậu quả trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Haikui gây ngập úng ở đặc khu này từ ngày 7 - 8/9.

Tổng Thư ký hành chính Trần Quốc Cơ cho biết sau nỗ lực của các cơ quan và lực lượng hữu quan, Hong Kong nhìn chung đã nối lại các hoạt động cơ bản, người dân đã có thể trở lại đi học và đi làm vào sáng 11/9. Tuy nhiên, vẫn còn 10 trường học bị hư hại do đó không thể tổ chức lớp học trực tiếp vào ngày 11/9. Trong trận mưa lớn vừa qua, tổng cộng 117 trường học đã chịu nhiều ảnh hưởng.

Sau trận mưa lớn gây ngập úng, Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu đã kích hoạt cơ chế huy động hàng trăm công chức xuống các quận ở khu vực phía Bắc và phía Nam để hỗ trợ công tác thu dọn. Ông Lý Gia Siêu cho biết nếu tình trạng ngập úng tái diễn, các ban ngành phải chạy đua với thời gian để cuộc sống của người dân sớm trở lại hoạt động bình thường, hạn chế tối đa những bất tiện đối với cuộc sống thường ngày của người dân.

tm-img-alt
Nhiều tuyến đường bị ngập lụt sau những trận mưa lớn ở Hong Kong (Trung Quốc), ngày 8/9/2023. Ảnh: AFP

Hiện tại, chính quyền đặc khu vẫn đang đẩy nhanh tốc độ sửa chữa khẩn cấp và hầu hết các con đường lớn đã được thông xe. Tính đến tối 9/9, Cục Đường bộ đã sửa chữa khoảng 80 tuyến đường bị hư hại do ngập úng, sụt lún đường. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại 6 con đường vẫn phải đóng cửa. Về đường sắt, ngoại trừ một lối vào và ra ga tàu điện Wong Tai Sin, dịch vụ tàu điện trên các tuyến khác về cơ bản đã trở lại bình thường.

Ngày 9/9, chính quyền đã tiến hành kiểm tra các sườn dốc, cây cối và các tòa nhà cũ, nhằm mục đích kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao trong vòng vài ngày. 

Trận mưa trong ngày 7 - 8/9 đã gây lở đất ở nhiều nơi, trong đó có bán đảo Redhill thuộc đảo Hong Kong và là nơi sinh sống của nhiều người nổi tiếng. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân tránh xa sườn đồi và gọi đến đường dây nóng của chính quyền càng sớm càng tốt trong trường hợp nguy hiểm do rủi ro vẫn tồn tại sau thời tiết khắc nghiệt.

Năm 2022, Cục Dịch vụ Thoát nước đã bắt đầu nghiên cứu cải thiện hệ thống thoát nước trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024.  Hiện tại nhà chức trách đã tiếp nhận thông báo 5 trường hợp lở đất và người dân phải sơ tán với sự hỗ trợ của chính quyền.

Nguồn điện của 3.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng do trận mưa gây ngập úng đã được khôi phục. Tổng cộng 17 trung tâm tạm trú đã được mở kể từ ngày 7/9, với tổng số 456 người lưu trú. Ngoài ra, các đội chăm sóc sức khỏe đã đến một số quận để cung cấp các dịch vụ tình nguyện.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hong Kong nhanh chóng khắc phục thiệt hại sau mưa bão. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.