Chủ nhật, 28/04/2024 07:29 (GMT+7)

Ia Grai (Gia Lai): Phát hiện 4 bãi khai thác đá bazan trái phép

MTĐT -  Thứ hai, 30/04/2018 18:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Phan Trung Tường - Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa ký công văn số 329/UBND-VP về việc kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn Ia Hrung.

Trước đó, vào ngày 26/4/2018, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ia Grai phối hợp với UBND xã Ia Hrung kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn xã thì phát hiện 4 vị trí có dấu hiệu khai thác đá bazan xây dựng trái phép, gồm 2 vị trí tại thôn Kim Thành và 2 vị trí tại thôn 4.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 4 vị trí trên đều có đá gom tại bãi, nhưng không có công nhân đập chẻ đá, không có máy múc, xe ô tô đến chở đá. Trong 4 vị trí nói trên, có 3 vị trí khai thác đá chẻ, vị trí còn lại có cả đá bazan trụ và đá bazan dạng cục với nhiều kích cỡ không đồng đều; nhiều loại đá bazan dạng trụ đủ tiêu chuẩn làm đá ốp lát. Vị trí này có dấu hiệu dùng thuốc nổ để phá đá.

Phòng Tài nguyên Môi trường báo cáo rằng hiện vẫn chưa xác định được đối tượng vi phạm. UBND huyện Ia Grai đã chỉ đạo Phòng này chủ trì, phối hợp với UBND xã Ia Hrung và các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, xác định đối tượng khai thác đá trái phép, kịp thời xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, hoàn thành trước ngày 10-5-2018.

Bạn đang đọc bài viết Ia Grai (Gia Lai): Phát hiện 4 bãi khai thác đá bazan trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề