Chủ nhật, 28/04/2024 05:24 (GMT+7)

Indonesia: Gần 70.000 người bị viêm đường hô hấp do ô nhiễm không khí

Bảo My -  Thứ ba, 24/10/2023 16:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo báo cáo từ Sở Y tế thành phố Bekasi, Indonesia cho biết đã có 66.893 người dân sinh sống tại đây bị viêm đường hô hấp cấp tính (ISPA) do ảnh hưởng của ô nhiễm không khí.

Theo báo cáo từ Sở Y tế thành phố Bekasi, Indonesia cho biết đã có 66.893 người dân sinh sống tại đây bị viêm đường hô hấp cấp tính (ISPA) do ảnh hưởng của ô nhiễm không khí.

Báo cáo trên cũng đưa ra dữ liệu trong 7 tháng đầu năm, số người dân mắc viêm đường hô hấp cấp tính (ISPA) là 66.893, trong đó tháng 3 là tháng có số người mắc cao nhất với 11. 611 ca.

Bà Tanti Rohilawati, Giám đốc Sở Y tế thành phố Bekasi cho hay đã có rất nhiều trường hợp mắc ISPA trong thời gian qua, điều này tạo áp lực đối với hệ thống y tế của thành phố.

tm-img-alt
Chất lượng không khí tồi tệ tại Indonesia đã khiến người dân gặp nhiều vấn đề về sức khỏe

Các triệu chứng của ISPA gồm ho, sổ mũi, sốt, đau ngực và khó thở. Nguyên nhân gây bệnh là vi khuẩn, virus do ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu.

Để ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ mắc ISPA, bà Tanti cho hay mỗi người dân có thể tăng cường miễn dịch bằng cách nghỉ ngơi đầy đủ và ăn uống lành mạnh. Những người đã bị ISPA nên thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo vệ sinh và hạn chế tiếp xúc với người khác nhằm ngăn ngừa bệnh lây lan. Ngoài ra, người dân cũng nên đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động ngoài trời để giảm nguy cơ mắc ISPA.

Trước đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã có cuộc họp với nhiều bộ trưởng về vấn đề ô nhiễm không khí tại Jakarta. Ông cho biết do mùa khô kéo dài trong 3 tháng qua và khí thải từ hoạt động giao thông và công nghiệp ở vùng Đại Jakarta, đặc biệt là các cơ sở sử dụng than làm nhiên liệu, đã dẫn đến gia tăng ô nhiễm. Vùng Đại Jakarta gồm thủ đô Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang và Bekasi.

Nhà lãnh đạo chỉ đạo các bộ ngành liên quan can thiệp để cải thiện chất lượng không khí tại Đại Jakarta, đưa ra các giải pháp ngắn, trung và dài hạn để giảm nhẹ tình trạng ô nhiễm như tạo mưa, ban hành quy định hạn chế phát thải, tăng không gian xanh, giảm sử dụng phương tiện xài nhiên liệu hóa thạch…/.

Bạn đang đọc bài viết Indonesia: Gần 70.000 người bị viêm đường hô hấp do ô nhiễm không khí. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề