Chủ nhật, 28/04/2024 18:05 (GMT+7)

Indonesia: Núi lửa Ibu phun trào 60 lần kể từ đầu năm

MTĐT -  Thứ sáu, 08/12/2023 15:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 7/12, núi lửa Ibu trên đảo Halmahera (thuộc tỉnh Bắc Maluku, miền Đông Indonesia) đã phun trào, tạo ra cột tro bụi cao tới 1.200m tính từ đỉnh núi.

Theo Trung tâm Giảm thiểu Nguy cơ từ Núi lửa và Địa chất (PVMBG) của Indonesia, đợt phun trào này xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng 7/12 (giờ địa phương) và kéo dài khoảng 90 giây.

Bà Efrita Saragih - một quan chức thuộc PVMBG - cho biết cột tro xám và dày đặc đang di chuyển về phía Đông Nam.

tm-img-alt
Núi lửa Ibu phun cột khói bụi cao 1.200m (Ảnh: AFP)

Nằm ở độ cao khoảng 1.300m so với mực nước biển, núi lửa Ibu được đánh giá mức độ nguy hiểm cao thứ hai tại Indonesia, dưới mức cao nhất là 4. Theo PVMBG, núi lửa này đã phun trào 60 lần kể từ đầu năm nay.

Bà Saragih kêu gọi người dân không có các hoạt động trong bán kính 3,5km tính từ miệng núi lửa. Trong trường hợp bất khả kháng, người dân cần đeo dụng cụ bảo vệ mũi, miệng và mắt để đề phòng tro bụi núi lửa.

Trước đó, ngày 3/12, núi lửa Marapi (phía Tây đảo Sumatra, Indonesia) phun  tro bụi bốc lên cao tới 3.000m trong khi có 75 người đi dã ngoại trong khu vực này. Nhiều người đã được cứu, tuy nhiên 23 người đã thiệt mạng.

Nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương, Indonesia là một trong những quốc gia có nhiều núi lửa nhất thế giới. Marapi là núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Sumatra và 1 trong gần 130 núi lửa hoạt động trên quần đảo Indonesia.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Indonesia: Núi lửa Ibu phun trào 60 lần kể từ đầu năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.