Thứ bảy, 27/04/2024 18:38 (GMT+7)

Khai trương VPĐD Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị tại TP.HCM

PV -  Thứ tư, 22/11/2017 15:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 22/11, Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ khai trương Văn phòng đại diện khu vực phía Nam tại TP.HCM.

Nhằm không ngừng mở rộng mạng lưới và phạm vi hoạt động, mang đến cho độc giả ở các vùng miền những tin tức nóng về môi trường và các lĩnh vực khác trong xã hội, cập nhật liên tục 24/24h, sáng ngày 22/11, tại Nhà khách Bộ GD&ĐT phía Nam (số 3, Công Trường Quốc tế, phường 6, quận 3, TP.HCM), Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ khai trương Văn phòng đại diện khu vực phía Nam tại TP.HCM.

Ông Đồng Xuân Thụ – Tổng BT TCMTĐTVN – khai mạc buổi lễ.

Trước đó, vào ngày 10/10/2017, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cũng đã khai trương VPĐD khu vực miền Trung tại thành phố Đà Nẵng để liên kết lực lượng phóng viên của tòa soạn, đa dạng hóa sản phẩm thông tin cũng như phát triển tờ báo theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu cả Tạp chí in giấy và tạp chí điện tử. Và ngày 25/11 tới đây, tòa soạn cũng tiếp tục khai trương văn phòng đại diện khu vực Bắc trung bộ tại thành phố Vinh. Theo dự kiến, đầu năm 2018 sẽ khai trương VPĐD tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Như vậy, chuỗi liên kết của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã và sẽ có mặt ở hầu hết các vùng miền của đất nước.

Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng – Phó TBT kiêm giữ chức Trưởng VPĐD – và ông Nguyễn Thế Tú- Phó trưởng VPĐD – nhận hoa chúc mừng.

Tại buổi lễ, Tổng biên tập Đồng Xuân Thụ đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá – nhà văn Đặng Vương Hưng giữ chức Trưởng VPĐD, ông Nguyễn Thế Tú giữ chức Phó trưởng VPĐD thường trực Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam tại TP.HCM.

Video:

Bạn đang đọc bài viết Khai trương VPĐD Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị tại TP.HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề