Chủ nhật, 28/04/2024 02:19 (GMT+7)

Khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài tại Bình Thuận

MTĐT -  Chủ nhật, 30/07/2023 11:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Những ngày gần đây, nhất là từ tối 27- 29/7, trên địa bàn huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận xảy ra mưa lớn kéo dài, lốc xoáy, gây ngập lụt, sạt lở đất, ảnh hưởng nặng đến đời sống và sản xuất của người dân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, mưa lớn đã làm ngập cục bộ khoảng 20 hộ dân (mực nước ngập trên 0,5-1,0m) đối với khu vực dân cư thôn 1, 2 và thôn 3 xã Suối Kiết; làm sụp đổ khoảng 160m tường rào các loại của nhà dân.

Mưa lớn, lũ quét đã cuốn trôi, làm hư hại 14 ha bắp, lúa, điều tại xã La Ngâu; gây ngập úng khoảng 40 ha lúa giai đoạn 75 ngày tuổi xã Huy Khiêm. Bên cạnh đó, 15 lồng bè nuôi thủy sản của các hộ dân dọc sông La Ngà (xã Đồng Kho) bị trôi, bể và thất thu hoàn toàn với khối lượng khoảng 50 tấn cá các loại và 30.000 con cá trong giai đoạn mới thả giống. Mưa lớn, lũ quét cũng làm hư hỏng, sạt lở một số tuyến đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng tại các xã Huy Khiêm; La Ngâu; Gia Huynh…Ước tổng thiệt hại ban đầu do thiên tai gây nên khoảng trên 5 tỷ đồng.

tm-img-alt
Nhiều diện tích cây ăn trái, hoa màu ở Bình Thuận bị ngã đỗ do thiên tai gây ra. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

UBND huyện Tánh Linh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện phối hợp, chỉ đạo các xã huy động toàn bộ lực lượng xung kích, khắc phục sơ bộ tình hình thiệt hại. Cụ thể, địa phương đã huy động nhân dân chung tay xử lý vớt rác trên hệ thống thoát lũ, suối, nhằm hạn chế việc ngập úng và bảo vệ chân các cây cầu do cây cối, rác mắc lại làm tắc nghẽn dòng chảy. Tại xã bị thiệt hại nặng, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng, điều động phương tiện chuyên dụng để dọn dẹp đất đá, cây cối đảm bảo thông; huy động lực lượng xung kích trực 24/24 tại điểm ngập khu dân cư cục bộ, hỗ trợ người dân kê dọn đồ đạc lên cao và di dời, bố trí chỗ ở tạm cho những hộ bị ngập sâu.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND huyện Tánh Linh chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, các phòng, ban liên quan, lực lượng xung kích phối hợp với xã bị thiệt hại tiếp tục nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng, khu vực sông suối bị nghẽn dòng chảy đảm bảo tiêu thoát lũ. Các đơn vị chức năng cắm biển báo, thông tin cho người dân tại những vị trí, tuyến đường bị sạt lở, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; kiểm tra, rà soát tình hình thiệt hại, tổng hợp báo cáo, tham mưu đề xuất giải pháp sớm khắc phục cơ sở hạ tầng giao thông bị sạt lở, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài tại Bình Thuận. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề