Thứ hai, 29/04/2024 00:22 (GMT+7)

Khoảng gần 75.000 em điều chỉnh nguyện vọng khi mở lại Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh

MTĐT -  Thứ tư, 24/08/2022 09:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết trong thời gian mở lại hệ thống tuyển sinh, từ ngày 22/8 đến 17 giờ chiều 23/8, đã có thêm gần 4.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng và khoảng 75.000 em điều chỉnh nguyện vọng.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trước đó, tính đến 17 giờ ngày 20/8, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển là trên 941.700. Số thí sinh đã nhập nguyện vọng là trên 616.500. Tổng số lượng nguyện vọng là gần 3,1 triệu. Trung bình mỗi thí sinh có 5,03 nguyện vọng.

Trong quá trình tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của thí sinh cho thấy, vẫn còn những thí sinh nhầm lẫn, sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng. Bộ GD-ĐT đã mở lại hệ thống đăng ký nguyện vọng đến hết 17h00 ngày 23/8/2022, tạo thêm điều kiện cho các thí sinh tự đăng ký, chỉnh sửa thông tin.

Như vậy việc mở thêm thời gian để thí sinh bổ sung, hoàn thiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống đã tạo điều kiện và cơ hội cho thí sinh hoàn thành việc đăng ký tốt nhất có thể.

Hệ thống đã hỗ trợ thí sinh đầy đủ trong quá trình đăng ký. Thời điểm cao nhất có trên 6.000 thí sinh cùng vào Hệ thống nhưng không có hiện tượng quá tải hay lỗi kỹ thuật.

Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy sau khi mở lại hệ thống, đến 17 giờ chiều 23/8, đã có gần 4.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng và khoảng 75.000 em điều chỉnh nguyện vọng.

Từ ngày 24/8, thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên Hệ thống. Bộ GD-ĐT đã phân luồng lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh.

Song Lam (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Khoảng gần 75.000 em điều chỉnh nguyện vọng khi mở lại Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.