Chủ nhật, 28/04/2024 06:52 (GMT+7)

Kiểm lâm xác định rừng phòng hộ Bắc Trà My bị 'khai thác trái phép'

MTĐT -  Thứ hai, 20/03/2017 09:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam xác định có hành vi khai thác rừng trái phép trong khu vực rừng phòng hộ Bắc Trà My.

Chiều qua 19.3, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, cho biết từ kết quả rà soát, kiểm đếm ban đầu tại khu vực đỉnh núi Chóp Nón, xã Trà Giác (H.Bắc Trà My), xác định có hành vi khai thác rừng trái phép trong khu vực rừng phòng hộ.

Cụ thể, trong 2 đoàn công tác do Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam lập ra để rà soát hồi giữa tuần qua, có 1 đoàn tiếp cận khu vực mà Báo Thanh Niên đã phản ánh, bước đầu ghi nhận 5 gốc cây cổ thụ bị chặt hạ (gồm 4 cây xoan đào, 1 cây chò), khoảng 10 m3 gỗ xẻ tại hiện trường.

Trước đó, ở khoảnh rừng bên phía Trà Sơn, Trà Tân, lực lượng liên ngành của H.Bắc Trà My ghi nhận có 4 cây rừng lớn bị chặt hạ (cùng một số cây nhỏ để lấy đường cho trâu kéo). Hiện số lượng gỗ rừng bị chặt hạ mà lực lượng kiểm lâm ghi nhận ít hơn nhiều so với phản ánh thực tế của báo chí và tin báo của người dân.

Vì vậy, ngoài Đội kiểm lâm cơ động số 1 và cán bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đã huy động đến hiện trường rà soát 17.000 ha rừng ở H.Bắc Trà My (cùng lực lượng của Hạt kiểm lâm Bắc Trà My, BQL rừng phòng hộ sông Tranh…), còn có thêm Đội kiểm lâm cơ động số 2 được tăng cường.
Liên quan vụ việc, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã chỉ đạo ngành kiểm lâm kiểm tra vụ phá rừng, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 2/3.

Theo Báo Thanh niên

Bạn đang đọc bài viết Kiểm lâm xác định rừng phòng hộ Bắc Trà My bị 'khai thác trái phép'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề