Thứ bảy, 27/04/2024 20:44 (GMT+7)

Kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn thuỷ lợi xã Hồng Minh

MTĐT -  Thứ tư, 12/08/2020 09:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã thông tin, thời gian qua, trên địa bàn xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Tp.Hà Nội đã xảy ra hàng loạt những công trình xây dựng trái phép, xây dựng lấn chiếm đất công

Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã thông tin, thời gian qua, trên địa bàn xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đã xảy ra hàng loạt những công trình xây dựng trái phép, xây dựng lấn chiếm đất công, trong đó có nhiều ngôi nhà được xây dựng kiên cố, lấn chiếm vào hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, lấn chiếm hành lanh bảo vệ an toàn đê sông Nhuệ, kênh Vân Đình.
Trước thực trạng trên, ngày 30/7/2020, UBND huyện Phú Xuyên đã ban hành Công văn số 1516/UBND – TNMT về việc Kiểm tra, rà soát và thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành lang an toàn công trình thuỷ lợi trên địa bàn thôn Phù Bật, xã Hồng Minh.

Công văn số 1516/UBND – TNMT ngày 30/7/2020, của UBND huyện Phú Xuyên chỉ đạo Đảng uỷ, UBND xã Hồng Minh Kiểm tra, rà soát và thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành lang an toàn công trình thuỷ lợi trên địa bàn thôn Phù Bật.

Công văn nêu rõ: Sau khi Uỷ ban nhân dân huyện nhận được phản ánh thông tin của một số công dân tại xã Hồng Minh, và cơ quan báo chí về việc một số trường hợp sử dụng đất, xây dựng, lắp dựng công trình ảnh hưởng tới hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đi qua địa bàn thôn Phù Bật, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Để đảm bảo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ hành lang công trình thuỷ lợi theo quy định và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 55 – CHT/HU ngày 22/1/2020 của Huyện uỷ Phú Xuyên, UBND huyện giao UBND xã Hồng Minh kiểm tra, rà soát nội dung phản ánh của công dân, cơ quan báo chí; thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với việc tự ý chuyển mục đất sử dụng đất, lấn, chiếm đất công, đất nông nghiệp khác, đất hành lang an toàn công trình thuỷ lợi… nếu có.

Báo cáo kết quả bằng văn bản kết quả xử lý vi phạm, gửi kèm theo ảnh chụp hiện trạng, hồ sơ có liên quan về UBND huyện, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 14/8/2020.

UBND huyện cũng đề nghị: Đảng uỷ xã Hồng Minh tập trung chỉ đạo, giám sát, đôn đốc UBND xã Hồng Minh thực hiện nghiêm những nội dung trên, đồng thời yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND xã Hồng Minh thực hiện theo quy định.

Ông Vũ Văn Hữu - Trưởng phòng TN&MT huyện Phú Xuyên (bên phải) trao đổi với phóng viên Báo TN&MT.

Đặc biệt, đối với những cán bộ buông lỏng quản lý, để xảy ra những sai phạm về đất đai tại xã Hồng Minh, ông Vũ Văn Hữu - Trưởng phòng TN&MT huyện Phú Xuyên đã khẳng định: Phòng sẽ tham mưu cho UBND huyện kiểm điểm rõ trách nhiệm từng cá nhân liên quan, kiên quyết xử lý những sai phạm theo đúng quy định.

Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin!

Theo Đức Thiện/Báo Tài Nguyên và Môi Trường

Bạn đang đọc bài viết Kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn thuỷ lợi xã Hồng Minh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề