Chủ nhật, 28/04/2024 05:00 (GMT+7)

Kon Tum: Khoáng sản chảy máu, Bộ chủ quản lên tiếng

Mai Trung -  Thứ bảy, 11/05/2019 08:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành văn bản yêu cầu tỉnh Kon Tum có biện pháp quản lý bảo vệ khoáng sản trên địa bàn.

Khai thác trái phép tài nguyên đất tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

Từ báo cáo của Tổng Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam về tình trạng khai thác khoáng sản đất sét trái phép tại thôn Thanh Trung của phường Ngô Mây thành phố Kon Tum mà Môi trường & Đô thị điện tử đã phản ánh, Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành công văn số 2091/BTNMT-ĐCKS về việc phối hợp công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Bộ TN-MT đã yêu cầu tỉnh Kon Tum chỉ đạo các ban ngành, lực lượng chức năng xem xét, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về khoáng sản và pháp luật liên quan trong hoạt động thăm dò, khai thác đất sét tại thôn Thanh Trung nói riêng và toàn địa bàn tỉnh nói chung.

Rà soát, lên phương án quy hoạch, đảm bảo vùng nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, bảo vệ tốt các vùng nguyên liệu khoáng sản chưa khai thác khác đã được tỉnh phê duyệt.

Trước đó nhà báo Hoàng Đình Chiểu của VTV8 đã bị hành hung sau khi nhận tin báo về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại thôn Thanh Trung. Điều này đã dấy lên vấn nạn về tình trạng trộm cắp khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum như là một thách thức với các cấp quản lý.

Bạn đang đọc bài viết Kon Tum: Khoáng sản chảy máu, Bộ chủ quản lên tiếng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề