Chủ nhật, 28/04/2024 12:50 (GMT+7)

Kỷ luật khiển trách Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành

Lâm Hà -  Thứ sáu, 16/06/2023 10:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.

Từ ngày 12 đến ngày 15/6/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 29. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, UBKT Trung ương nhận thấy đồng chí Lâm Minh Thành đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ và mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế  phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

tm-img-alt
Kỷ luật Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành . Ảnh TL

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đồng chí Lâm Minh Thành.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.

Bạn đang đọc bài viết Kỷ luật khiển trách Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau