Chủ nhật, 28/04/2024 08:48 (GMT+7)

Lâm Đồng: Rừng thông vừa trồng đã bị phá sạch

MTĐT -  Thứ tư, 26/08/2020 09:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 25/8, UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) xác nhận, 2,2ha rừng thông tại khoảnh 3, tiểu khu 287, xã Phúc Thọ, đã bị kẻ xấu nhổ sạch.

Theo báo CAND, ngày 25/8, UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) xác nhận, 2,2ha rừng thông tại khoảnh 3, tiểu khu 287, xã Phúc Thọ, đã bị kẻ xấu nhổ sạch. Diện tích rừng trên vừa được lực lượng chức năng trồng lại vào đầu mùa mưa năm 2020.

Trước đó, khu vực này đã bị một số đối tượng tới chặt phá cây rừng, lấn chiếm đất để sản xuất nông nghiệp. Ngay khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành giải tỏa và trồng lại rừng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường một vụ phá rừng ở Lâm Hà. Ảnh: CAND.

Những năm qua, tại huyện Lâm Hà, nhiều diện tích rừng bị các đối tượng cưa phá, lấn chiếm để sản xuất nông nghiệp hoặc chuyển nhượng qua tay kiếm lời. Có những vụ phá rừng tại địa phương này diện tích lên tới gần 10ha, gây thiệt hại hàng trăm mét khối gỗ.

Ngày 15/6 vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã truy tố 7 bị can trong vụ 3.456 cây thông trên diện tích gần 10ha ở tại khoảnh 2, tiểu khu 292, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ.

Trước đó, cuối tháng 4/2019, cơ quan chức năng phát hiện 2 khu rừng với tổng diện tích gần 10ha tại tiểu khu 292, lâm phần do Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà quản lý bị đầu độc.

3.456 cây thông hơn 17 năm tuổi bị nhiễm độc, tổng trữ lượng lâm sản bị thiệt hại lên đến hơn 900m3.

 Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: Rừng thông vừa trồng đã bị phá sạch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề