Lâm Đồng: Tìm phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại TP. Bảo Lộc
TP Bảo Lộc tổ chức phiên giải trình trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thành phố. Từ đó, nhằm tìm ra những giải pháp tối ưu, lâu dài để thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của thành phố
Ngày 30/6, tại hội nghị Ban Pháp chế HĐND TP Bảo Lộc đã thông qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri TP Bảo Lộc liên qua đến công tác thu gom rác, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Bảo Lộc trong thời gian qua.
Một số vấn đề cấp bách cần xử lý mà cử tri địa phương đặt ra liên quan đến rác thải, ô nhiễm cần được giải quyết trong thời gian tới. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty CP Công trình Đô thị TP. Bảo Lộc tại một số khu vực còn chậm và gây tồn đọng lâu. Tình trạng đổ rác thải không tuân thủ theo giờ của người dân tại nhiều địa phương còn diễn ra gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, dọc theo tuyến QL20 và một số tuyến đường trung tâm TP. Bảo Lộc.
Những vấn đề liên quan đến việc thu gom, tập kết, vận chuyển, xử lý rác thải công nghiệp, rác thải xây dựng và rác thải y tế còn nhiều vấn đề. Cử tri TP Bảo Lộc cũng đặt ra câu hỏi về khối lượng lớn rác thải hơn 14.000 tấn đang ứ đọng tại Nhà máy xử lý rác Đại Lào cần có biện pháp giải quyết, xử lý gọn trong thời gian tới.
Theo giải trình của các cơ chức năng, đại diện lãnh đạo các phường, xã và Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Phương về những vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến rác thải cho thấy: Thời gian qua, Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc đã thực hiện đảm bảo các quy định thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn.
Về cơ bản, những điểm tập kết rác tạm thời gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị trước đây trên địa bàn thành phố đã đã được xử lý dứt điểm. Tuy nhiên hiện nay, lượng rác thải phát sinh trên địa bàn TP. Bảo Lộc khá lớn (từ 125 - 130 tấn/ngày đêm) khiến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác một số thời điểm còn chậm.
Đối với rác thải xây dựng các loại, hiện tại TP Bảo Lộc chưa có khu vực lưu chứa và xử lý nên gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, xử lý lượng rác thải phát sinh. Hiện tại, biện pháp duy nhất là trông chờ vào các tổ chức, cá nhân có nhu cầu san lấp mặt bằng để đổ thải. Đối với rác thải y tế, hiện tại Bảo Lộc chưa có lò xử lý, nên toàn bộ rác thải y tế phải thu gom vận chuyển về TP Đà Lạt nên mất nhiều thời gian và tốn kém chi phí.
Thông qua giải trình của các ngành chứng năng và chính quyền các phường, xã trên địa bàn, đồng chí Tôn Thiện Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, nhấn mạnh: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân địa phương.
Vì vậy, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền các quy định thu gom, vận chuyển rác thải đến Nhân dân; các phường, xã trên địa bàn phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm (xử phạt hành chính) đối với các trường hợp cố tình đổ bỏ rác ngoài giờ theo quy định; giao các địa phương đưa hoạt động phân loại, thu gom rác thải vào tiêu chí xây dựng phường văn minh và xã nông thôn mới nâng cao để đánh giá vào cuối năm.
Với lượng trác thải hơn 14.000 tấn đang tồn đọng tại kho chứa Nhà máy xử lý rác Đại Lào, UBND TP Bảo Lộc đã làm việc với Công ty CP Môi trường xanh Friendly để đốc thúc đơn vị triển khai các biện pháp xử lý. Kết quả kiểm cho thấy, sau hơn 6 năm đi vào hoạt động, hệ thống máy móc, dây chuyền của Nhà máy xử lý rác Đại Lào ngày càng xuống cấp; công tác duy tu, bảo dưỡng gặp nhiều khó khăn khiến nhà máy thường xuyên xảy ra các sự cố. Vì vậy, công suất xử lý rác của Nhà máy bị giảm do với công suất thiết kế ban đầu. Phía Công ty Môi trường xanh Friendly đang nỗ lực xử lý dứt điểm lượng rác phát sinh hàng ngày trên địa bàn thành phố; đồng thời, hướng tới xử lý lượng rác đang tồn đọng tại Nhà máy.
Tại phiên giải trình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc Nghiêm Xuân Đức, yêu cầu: Cùng với việc kiểm tra, đôn đốc giám sát hoạt động xử lý rác tại Nhà máy, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc tiếp tục nghiên cứu để tham mưa UBND TP. Bảo Lộc có những phương án cụ thể đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn. Về lâu dài, cần tham mưu UBND thành phố xem xét để kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác mới đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn thành phố.