Thứ sáu, 26/04/2024 10:22 (GMT+7)

Làm việc trên bề mặt đường băng nóng 60 độ C tại sân bay Nội Bài

MTĐT -  Thứ sáu, 02/06/2023 16:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại khu bay Cảng hàng không (CHK) Quốc tế Nội Bài, nơi có nền bê tông hấp thụ nhiệt trên diện rộng cùng với hoạt động nhộn nhịp từ máy bay và các phương tiện phục vụ mặt đất khiến nhiệt độ trên sân đỗ tàu bay thường cao hơn các khu vực khác.

Chùm ảnh: Người lao động làm việc trên đường băng sân bay với nền nhiệt hơn 60 độ C - Ảnh 1.
Tại sân đỗ tàu bay vào lúc 13h30 ngày 01/6 ghi nhận nhiệt độ bề mặt đường băng, sân đỗ lên tới 61 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay (1/6) và những ngày tới ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ.

Tại khu bay CHK Quốc tế Nội Bài, nơi có nền bê tông hấp thụ nhiệt trên diện rộng cùng với hoạt động nhộn nhịp từ máy bay và các phương tiện phục vụ mặt đất khiến nhiệt độ trên sân đỗ tàu bay thường cao hơn các khu vực khác.

Tại sân đỗ tàu bay vào lúc 13h30 ngày 01/6/2023 ghi nhận nhiệt độ bề mặt đường băng, sân đỗ lên tới 61 độ C. Tuy nhiên, người lao động tại các vị trí vẫn tập trung tối đa phục vụ bay chuẩn bị cao điểm hè 2023.

Những ngày này, trung bình mỗi ngày có khoảng 550 lượt chuyến bay (350 lượt chuyến nội địa, 200 lượt chuyến quốc tế) và 90 ngàn lượt khách (64 ngàn lượt khách nội địa, 26 ngàn lượt khách quốc tế).

Dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều vị trí người lao động của CHK Quốc tế Nội Bài cũng như các đơn vị phục vụ mặt đất càng phải nỗ lực hơn bình thường để vừa đảm bảo sức khỏe, duy trì kỷ luật, duy trì chất lượng cộng việc, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mọi hoạt động bay qua CHK Quốc tế Nội Bài.

Thời điểm này, cùng với cái nắng nóng của mùa hè cũng là dịp học sinh được nghỉ học nên nhu cầu đi du lịch, nghỉ mát bằng đường hàng không của người dân tăng cao. CHK Quốc tế Nội Bài ghi nhận sản lượng chuyến bay và hành khách đang tăng dần mỗi ngày.

Xem thêm một số hình ảnh người lao động tại các đơn vị làm việc dưới nắng nóng ở CHK Quốc tế Nội Bài:

Chùm ảnh: Người lao động làm việc trên đường băng sân bay với nền nhiệt hơn 60 độ C - Ảnh 3.
Nhiệt độ tại bề mặt sân đỗ tàu bay lúc 13h30 hôm nay
Chùm ảnh: Người lao động làm việc trên đường băng sân bay với nền nhiệt hơn 60 độ C - Ảnh 4.
Nhân viên Đội vệ sinh môi trường khu bay miệt mài cắt cỏ
Chùm ảnh: Người lao động làm việc trên đường băng sân bay với nền nhiệt hơn 60 độ C - Ảnh 5.
Nhân viên dọn cỏ, nạo vét lòng mương đảm bảo thoát nước mùa mưa
Chùm ảnh: Người lao động làm việc trên đường băng sân bay với nền nhiệt hơn 60 độ C - Ảnh 6.
Nụ cười của người lao động trong nắng nóng khu bay
Chùm ảnh: Người lao động làm việc trên đường băng sân bay với nền nhiệt hơn 60 độ C - Ảnh 7.
Người lao động cùng phương tiện, máy móc vẫn cần mẫn lao động dưới cái nắng gay gắt
Chùm ảnh: Người lao động làm việc trên đường băng sân bay với nền nhiệt hơn 60 độ C - Ảnh 8.
Bảo dưỡng thiết bị đèn
Bạn đang đọc bài viết Làm việc trên bề mặt đường băng nóng 60 độ C tại sân bay Nội Bài. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Phan Công/tapchigiaothong.vn

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.