Chủ nhật, 28/04/2024 12:46 (GMT+7)

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương các anh hùng liệt sĩ

MTĐT -  Thứ sáu, 09/02/2018 10:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi dâng hương và đặt vòng hoa tại tượng đài Liệt sĩ, các đại biểu đã thắp hương, viếng phần mộ các liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, sáng 9-2 (tức 24 tháng Chạp âm lịch), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (Đồi Không tên, quận 9).

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thắp hương tại các mộ liệt sĩ. Ảnh: TÁ LÂM

Cùng tham dự có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí Thư Thành ủy Võ Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu, cùng nhiều lãnh đạo các sở ban ngành, quận huyện và các tầng lớp nhân dân của TP...

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TÁ LÂM

Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Sau khi dâng hương và đặt vòng hoa tại tượng đài Liệt sĩ, các đại biểu đã thắp hương, viếng phần mộ các liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm thắp hương. Ảnh: TÁ LÂM.

Sau khi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đoàn đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang TP.HCM (Lạc cảnh).
Theo Pháp luật TP.HCM (PLO)
Bạn đang đọc bài viết Lãnh đạo TP.HCM dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau