Chủ nhật, 28/04/2024 22:11 (GMT+7)

Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XIII năm 2022

Thu Hương -  Thứ ba, 26/04/2022 12:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tham gia tranh tài với 24 đội đến từ các cơ sở đào tạo chuyên ngành Kiến trúc trên khắp cả nước.

Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XIII năm 2022 diễn ra từ 20 - 24/4/2022, tại Phú Yên với chủ đề “Hành trình di sản Ayaru - Phú Yên”. Sự kiện do trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) đăng cai tổ chức. Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tham gia tranh tài với 24 đội đến từ các cơ sở đào tạo chuyên ngành Kiến trúc trên khắp cả nước.

tm-img-alt

Cuộc thi quy tụ gần 700 giảng viên và sinh viên của 24 cơ sở đào tạo Kiến trúc trên cả nước tham gia

Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Phú Yên: Ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Ông Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy TP Tuy Hòa; Ông Cao Đình Huy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa. Lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Việt Nam có: TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc; ThS.KTS. Nguyễn Thu Phong, Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam – Đồng trưởng Ban tổ chức cùng các thành viên trong Ban thường vụ Hội; PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng miền Trung cùng các giảng viên đại diện trường và các doanh nghiệp, nhà tài trợ; các đoàn trường đại học về tham dự. Ngoài ra, còn có đại diện các cơ quan báo đài của Trung ương và địa phương về đưa tin.

Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc được tổ chức 2 năm/lần. Đây là hoạt động truyền thống của Hội KTS Việt Nam - Một sân chơi có tầm vóc toàn quốc quy tụ tất cả các trường đào tạo Kiến trúc trên cả nước nhằm kết nối, hoạt giao lưu giữa các Kiến trúc sư và sinh viên, giữa thầy và trò, giữa các đồng nghiệp, trao đổi nghề nghiệp về quy hoạch - kiến trúc. Với chủ đề “HÀNH TRÌNH DI SẢN AYARU - PHÚ YÊN”, Ban tổ chức mong muốn mang tới cảm nhận về tinh thần phát triển cũng như quảng bá du lịch, lan tỏa thêm tình yêu di sản văn hóa Việt Nam và vẻ đẹp đất phú, trời yên của vùng đất Phú Yên đến với mọi người trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Trải qua 12 lần tổ chức, Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc đã khẳng định được sứ mệnh là một sân chơi bổ ích cho những kiến trúc sư trẻ tương lai trên tinh thần lan tỏa cảm hứng, giao lưu và học hỏi.

Trước đó, ngày 16/03/2022, Hội KTS Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên và trường Đại học Xây dựng Miền Trung về tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc và việc phối hợp tổ chức Festival sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XIII tại Phú Yên (20-24/4/2022).

tm-img-alt

Đoàn Kiến trúc của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tham gia Festival năm nay

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, đoàn Kiến trúc Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tham dự với thành phần là những sinh viên ưu tú được tuyển chọn từ 4 khóa Ar 23, 24, 25, 26 tham gia các nội dung thi tài năng với các trường khác theo quy định của ban tổ chức. Được biết, cuộc thi quy tụ gần 700 giảng viên và sinh viên của 24 cơ sở đào tạo Kiến trúc trên cả nước.

Có thể nói Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XIII là một trong các kỳ sự kiện có nhiều hoạt động trải nghiệm nhất cũng như rất nhiều chương trình sáng tạo, gắn liền với kiến trúc cảnh quan và đô thị của vùng đất Phú Yên. Chủ đề “HÀNH TRÌNH DI SẢN AYARU - PHÚ YÊN” thông qua các phần thi Thiết kế Logo, Vẽ tranh bích họa, Thiết kế nhanh, ký họa, nhiếp ảnh đã mang thêm cho sinh viên những kiến thức về di sản, văn hóa. Sau 4 ngày cùng nhau tranh tài, các cá nhân và tập thể xuất sắc lần lượt được xướng tên trong đêm bế mạc tại Tháp Nghinh Phong, Bình Kiến, Tuy Hòa. Sự kiện đã diễn ra thành công rực rỡ với sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các đội thi.

tm-img-alt

Đoàn Kiến trúc Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) thắng lớn tại Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XIII

Bằng cách vận dụng những kiến thức đã được học cùng với sự nhanh nhẹn, thông minh, sáng tạo và ý chí quyết tâm, đoàn Kiến trúc của Trường ta đã có sinh viên Nguyễn Văn Huân giành 02 giải Nhất (Thiết kế Nhanh A và Toàn năng); sinh viên Nguyễn Quỳnh Trang đạt giải Nhì (Thiết kế Nhanh A); sinh viên Lê Ngọc Linh đạt giải Ba (Thiết kế Nhanh A) và Nguyễn Đức Hoàng đạt giải Nhì (Thiết kế Nhanh B). 

Kết thúc chương trình, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam đã trao cờ đăng cai Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV cho đại diện Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế./.

Một số hình ảnh đoàn Kiến trúc của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghê Hà Nội tham gia Festival:

tm-img-alt

Cô và trò chuyên ngành Kiến trúc HUBT phấn khởi khi đã đạt giải trong phần thi Thiết kế nhanh

tm-img-alt

Sinh viên Kiến trúc HUBT luôn vận dụng, sáng tạo trong các phần thi

tm-img-alt
tm-img-alt
Bạn đang đọc bài viết Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XIII năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.