Lương Lỗ- Thanh Ba: Có tái diễn việc khai thác cát trái phép?
Đơn vị khai thác cát trái phép tại xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba là của anh Trần Anh Thắng, cũng là người dân xã Lương Lỗ
Mới đây, có thông tin phản ánh về việc khu vực bãi bồi ven sông Hồng, thuộc địa phận xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ rộng cả nghìn mét vuông bị múc sâu bởi hoạt động khai thác cát trái phép, với nhiều máy xúc hoạt động, xe tải ra vào liên tục để chở cát về một bãi tập kết (bãi tập kết này khá rộng, vẫn còn lượng lớn cát chưa kịp chở đi tiêu thụ).
Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam về những nội dung trên, ông Lê Ngọc Thực, Chủ tịch UBND xã Lương Lỗ cho biết: “Đúng là điểm khai thác cát mà các cơ quan báo chí phản ánh là chưa có giấy phép. Đơn vị khai thác này là của anh Trần Anh Thắng cũng là người dân xã Lương Lỗ.
Trước đó, ngày 1/10/2023, chúng tôi có phối hợp với Công an huyện Thanh Ba, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Ba xuống kiểm tra. Tại hiện trường chúng tôi phát hiện 01 máy múc và 02 xe ôtô. Sau khi phát hiện đơn vị này khai thác cát trái phép chúng tôi đã tạm giữ các phương tiện đó. Trước đây, cũng nhiều lần chúng tôi lập biên bản vi phạm đối với chủ phương tiện khai thác, nhưng các lần trước không phát hiện phương tiện khai thác cát.
Ngày 24/10/2023, sau khi nhận được thông tin phản ánh của cơ quan báo chí, chúng tôi đã xuống kiểm tra nhưng không phát hiện ra phương tiện khai thác cát trái phép, chỉ phát hiện 02 hố rộng hơn 1000m² và 02 hố này đều đã cũ”
“Hiện nay chúng tôi chưa nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ như các báo phản ánh. Văn bản chỉ đạo mà chúng tôi nhận được mới nhất là ngày 27/10/2023 của Huyện ủy Thanh Ba về nội dung, chấn chỉnh việc khai thác cát trên địa bàn huyện Thanh Ba”, Ông Thực cho biết thêm.
Tại Nghị định số 23/2020/NÐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ, quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông có quy định, mọi hành vi buôn bán, kinh doanh cát, sỏi lòng sông không có nguồn gốc hợp pháp được xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan.
Ðiều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) cũng quy định, hành vi khai thác cát, sỏi không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung trong giấy phép quy định, người nào vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên trong đất liền, hải đảo, nội thủy, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và vùng trời của Việt Nam mà không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung giấy phép thì có thể bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Theo đó, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ, UBND huyện Thanh Ba kiểm tra và làm rõ hành vi khai thác cát trái phép tại xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba có phải là hành vi tái phạm nhiều lần hay không? Nếu tình trạng này diễn ra nhiều lần thì phải xử lý thật nghiêm. Đồng thời, cầm làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan.
Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc./.