Chủ nhật, 28/04/2024 16:17 (GMT+7)

Miền Bắc đón thêm 2 đợt không khí lạnh cường độ mạnh

Lam Vy -  Thứ ba, 19/12/2023 08:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo chuyên gia khí tượng, một đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 21-22/12 tới đây, sẽ khiến đợt rét đậm này kéo dài ít nhất đến hết tuần này và qua cả Noel. Đỉnh điểm rét rơi vào ngày cuối tuần.

Tối 18/12, ông Vũ Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, miền Bắc sắp đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh tăng cường, thời tiết rét đậm có thể kéo dài qua Noel, đặc biệt vào cuối tuần này, sau đó thời tiết ấm dần lên.

Cụ thể, khoảng gần sáng và ngày 19/12, một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

"Đợt không khí lạnh này mang tính chất khô nhiều nên khả năng nhiệt độ thấp nhất xuống thấp hơn đợt không khí lạnh tràn về từ 16/12", ông Tuấn nói.

tm-img-alt
Ông Vũ Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - nói về các đợt không khí lạnh sắp tràn về nước ta.

Theo đó, trong hai ngày 19 và 20/12, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14-17 độ.

Trong đợt rét đậm, rét hại này, trung du vùng núi phía Bắc khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Từ đêm 19/12, Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to và dông.

Ông Vũ Anh Tuấn cho biết thêm, ngày 21-22/12, một đợt không khí lạnh mạnh tiếp tục tràn về nước ta, nhiệt độ tiếp tục giảm, ngày cuối tuần có thể rét đỉnh điểm trong đợt này.

Từ ngày 20-25/12, các địa phương thuộc Trung và Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Thời kỳ từ đêm 21 – 24/12, khu vực khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to diện rộng.

Theo nhận định của Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, những ngày tới, vùng núi cao có thể xuống dưới 3 độ C. Đồng thời quá trình đó là mây mỏng về đêm nên khả năng rất cao hình thành băng giá.

Tuy nhiên, xác suất xuất hiện mưa tuyết thấp hơn do phụ thuộc vào điều kiện độ ẩm.

Bạn đang đọc bài viết Miền Bắc đón thêm 2 đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.